Thập đại sứ quân trong Shogun 2: Total War (phần I)

Truật Xích  | 07/03/2011 05:00 PM

Shogun 2: Total War là tập hợp của những cuộc giao tranh liên tiếp giữa 10 sứ quân mạnh nhất thời đó. Mỗi gia tộc lại sở hữu một điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Nhà Oda

*Tăng tinh thần chiến đấu cho toàn bộ các đơn vị Ashigaru.
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho Ashigaru.
 
 
Từ lâu đài của mình tại Owari, Oda Nobuhide thống lĩnh quân lực dòng họ Oda trong công cuộc tranh giành quyền lực thời kỳ Sengoku. Với thế mạnh tuyệt đối đến từ quân số, gồm toàn các Ashigaru chứ không phải Samurai như các sứ quân khác, nhà Oda luôn áp đảo quân địch mặc dù họ không hề thiện chiến.
 
Trong thời kỳ mà số lượng có thể sử dụng làm lợi thế và tính hiệu quả thì rõ ràng những Ashigaru là vũ khí chết người của dòng họ Oda. Một cuộc chinh phạt nhằm về phía Đông tỉnh Mikawa, chiếm lấy nguồn tài nguyên ngựa chiến dồi dào có thể làm tiền đề cho sự thống trị của dòng họ Oda trên đất Nhật.
 
Nhà Shimazu
 
*Tướng lĩnh dưới quyền Shimazu tuyệt đối trung thành.
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho toàn bộ các Samurai.
*Có thể tuyển mộ những anh hùng sử kiếm giỏi nhất Nhật Bản.
*Có thể tuyển mộ các đơn vị Samurai sử dụng katana giỏi nhất Nhật Bản.
 
 
Dòng họ Shimazu là một trong những dòng họ lâu đời và có danh tiếng nhất thời đó. Quân đội nhà Shimazu nổi tiếng là có kỷ luật và được tổ chức tốt. Thêm vào đó, vùng Hyuga giàu có với nhiều tài nguyên càng giúp cho nhà Shimazu thêm phần hùng mạnh.
 
Chỉ có dòng họ Ito tại Hyuga và Osumi dám chống lại nhà Shimazu. Nếu như những khúc mắc cục bộ này được giải quyết thì con đường từ Kyushu đến cung điện của một Shogun không còn xa nữa với Shimazu Takahisa.
 
Nhà Mori
 
*Tăng khả năng di chuyển trên bản đồ chiến lược cho toàn bộ thuyền mang cờ hiệu Mori.
*Giảm phí tuyển mộ, dưỡng hộ cho toàn bộ các đơn vị thuyền.
*Có thể tuyển mộ những đơn vị thuyền chiến cực mạnh.
 
 
Trên mặt biển, ngoài rồng thần Ryujin ra thì không một dòng họ nào bì được Mori về khả năng hải chiến. Họ có thể “đọc” được lời nói của những con sóng và nắm giữ bí quyết đóng tàu đặc biệt. Với tài nguyên sắt thép giàu có của Iwami cộng với tốc độ của chiến thuyền, con đường trở thành Shogun đang trở nên gần hơn bao giờ hết với Mori Motonari.
 
Nhà Tokugawa
 
*Tăng 2% khả năng thành công của Metsuke
*Tăng lợi thế về mặt ngoại giao.
*Giảm phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho các đơn vị ninja.
*Có thể tuyển mộ các đơn vị ninja kisho siêu đẳng.
 
 
Dân Nhật vẫn hay truyền tai nhau một giai thoại: Nếu đưa một con chim cúc cu không chịu hót cho Oda Nobunaga, ông ta sẽ giết nó ngay lập tức. Nếu đưa nó cho Toyotomi Hideyoshi ông ta sẽ bắt nó phải hót. Nếu đưa nó cho Tokugawa Ieyasu, ông ta sẽ chờ đến khi nào nó hót”. Câu truyện đó đủ nói lên tài thao lược trong ngoại giao của nhà Tokugawa.
 
Không nóng vội, tránh giải quyết bằng bạo lực là phương châm của Ieyasu. Không chỉ thế, dưới tay của nhà Tokugawa là đội ngũ Ninja phái Iga cực kỳ tinh nhuệ. Người ta còn tin rằng chính Hattori Hanzo, ninja tài giỏi nhất thời đó là người đã ám sát “con rồng xứ Echigo” Uesugi Kenshin.
 
Nhà Takeda
 
*Tăng tinh thần chiến đấu cho tất cả các đơn vị kỵ binh mang cờ hiệu Takeda.
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho các đơn vị kỵ binh.
*Có khả năng tuyển mộ các đơn vị kỵ binh cực mạnh và tinh nhuệ.
 
 
Nhà Takeda nắm quyền hành toàn xứ Kai đã từ rất lâu (từ thế kỷ 12) nhưng chưa bao giờ họ được hưởng thái bình một cách thực sự. Những cuộc tranh giành quyền lực ngay trong chính gia tộc cộng với những cuộc chiến tranh liên miên với dòng họ Hojo và Imagawa.
 
Những người hàng xóm tại Shinano cũng luôn dòm ngó xứ Kai. Nếu giành được Shinano, Takeda Shingen và bộ hạ sẽ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn nước Nhật. Tuy nhiên, quá nhiều kẻ thù có thể khiến con đường tiến lên Shogun của “con hổ xứ Kai” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
 
(Còn tiếp)