"Thánh" phá đảo game cực khó mà không thèm lên level

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/04/2015 04:30 PM

Một game thủ lấy sự thử thách làm niềm vui khi chinh phục tựa game rất khó Bloodborne với nhân vật cực yếu.

Để phá đảo một tựa game ở bất kì thể loại nào, thông thường chúng ta đều chọn cách trau dồi nhân vật sao cho mạnh nhất trước khi đối diện với trùm cuối. Game thủ với nickname "BOYvsVIDEOGAME" thì không nghĩ như vậy. Anh thậm chí còn chọn cách không thèm lên cấp mà vẫn phá đảo được Bloodborne - tựa game khó nhằn của From Software mới phát hành trên PS4.

Với Bloodborne, người chơi có thể lựa chọn một số lớp nhân vật sở hữu những ưu nhược điểm nhất định. Dù vậy, trong số đó lại tồn tại một class mà chính bản thân tựa game cũng cảnh báo bạn ngay từ đầu rằng nó rất phế qua dòng mô tả: "Bạn chẳng là ai cả. Một kẻ bất tài vô dụng đáng lẽ không nên sinh ra. " Nos được gọi bằng cái tên "Waste of Skin".

Để chứng minh kĩ năng có thể khắc phục mọi hạn chế, BOYvsVIDEOGAME đã tạo một nhân vật thuộc class Waste of Skin và phá đảo Bloodborne, đồng thời không thực hiện bất kì lần đổi điểm để lên cấp nào. Thậm chí, anh cũng không sử dụng các đòn phản công Visceral Attack - vốn là cách tấn công gây sát thương lớn nhất lên quái vật lẫn các con trùm.

Trận đấu trùm cuối cùng diễn ra trong khoảng 20 phút với nhịp độ cực kì căng thẳng. Chỉ hai đòn của đối phương cũng đủ để hạ gục nhân vật của BOYvsVIDEOGAME, vì vậy mà gần như anh phải chơi một cách hoàn hảo mới mong giành chiến thắng.

Clip diệt trùm cuối Bloodborne với nhân vật cực yếu.

Chúng ta có thể thấy rõ hơn về độ yếu đuối của nhân vật mà game thủ này điều khiển qua bảng chỉ số chỉ tính bằng hàng đơn vị ở phía dưới.

Theo BOYvsVIDEOGAME chia sẻ, để chinh phục thử thách này anh phải mất tới 10 ngày với vô số lần thất bại, điều mà người xem có thể thấy trong các video khác trên cùng kênh YouTube. Ngoài ra không chỉ Bloodborne, BOYvsVIDEOGAME còn vượt qua nhiều tựa game với điều kiện rất khó khăn khác, ví dụ như hoàn thành Dragon Age: Inquisition ở cấp Nightmare chỉ với một nhân vật, Dying Light mà không sử dụng vũ khí.

Sự tồn tại của những game thủ như BOYvsVIDEOGAME, những người lấy thử thách để làm niềm vui khi chơi game ra khiến chúng ta phải băn khoăn tại sao lại có một bộ phận hoàn toàn ngược lại, sử dụng phần mềm gian lận để đổi lấy chiến thắng chẳng hề xứng đáng?

>> Cách chinh phục Bloodborne chỉ mất vài chục phút