Thanh niên phá đảo Call of Duty mà không bắn một ai

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2016 12:57 PM

Mới đây, Kent Sheely - Một game thủ có tiếng trên thế giới đã chinh phục một thử thách khá khó, đó là việc phá đảo tựa game Call of Duty 4: Modern Warfare mà không giết bất cứ một mạng nào cả.

Mới đây, Kent Sheely - Một game thủ có tiếng trên thế giới đã chinh phục một thử thách khá khó, đó là việc phá đảo tựa game Call of Duty 4: Modern Warfare mà không giết bất cứ một mạng nào cả.


Game thủ Kent Sheely

Game thủ Kent Sheely

Trong quá trình chơi, nhân vật của Kent Sheely điều khiển không hề bắn một phát đạn, ném một quả bom hay dùng vũ khí cận chiến để hạ gục đối thủ... Thế nhưng anh chàng này vẫn vượt qua được tựa game Call of Duty này.

Trên thực tế, luật "không giết người" được áp dụng với Kent Sheely chỉ trong các tình huống thông thường mà thôi. Tất nhiên, với những ai đã chơi qua Call of Duty 4: Modern Warfare thì chúng ta cũng biết trong game cũng có những tình huống bắt buộc người chơi phải sử dụng súng hạ gục đối thủ, ví dụ như trong một số đoạn cắt cảnh chẳng hạn.

Nếu như bạn xem qua clip chơi game của anh chàng này thì có thể thấy, Kent Sheely không hề nhả đạn vào tiêu diệt bất cứ đối thủ nào, mà nhường lại việc giết chóc này cho... đồng đội, vốn chính là những AI được gắn vào game.


Kent Sheely phá đảo Call of Duty 4: Modern Warfare mà không giết một mạng nào

Kent Sheely phá đảo Call of Duty 4: Modern Warfare mà không giết một mạng nào

Dẫu vậy, việc không giết người trong Call of Duty vốn là rất khó, vì kẻ địch xuất hiện trong game là vô tận nếu bạn không tiến lên, vượt đến được các địa điểm cố định. Ngoài ra, nếu không tiêu diệt kẻ địch thì khi di chuyển, bạn sẽ dễ dàng bị đối thủ hạ gục chỉ sau một vài đường đạn.

Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng vì trong các đoạn cắt cảnh, người chơi cũng dường như chỉ phải thực hiện các hành động gọi là... cho có mà thôi, chứ thường không được tính vào phần nội dung chơi game.