Tàu thám hiểm sao Diêm Vương dùng CPU của... PlayStation

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2015 03:00 PM

Mongoose-V, CPU mà vệ tinh New Horizon sử dụng thuộc cùng dòng chip với PlayStation.

Trong tuần vừa qua, cộng đồng mạng đang tỏ ra quan tâm nhiều tới những bức ảnh đầu tiên về sao Diêm Vương - hành tinh thứ 9 trong hệ Mặt Trời do vệ tinh New Horizon của Mỹ chụp được. Khởi hành từ tháng 1 năm 2006, thiết bị này đã vượt qua chặng đường khoảng 5 tỉ cây số trong gần 10 năm để mang về cho nhân loại cái nhìn đầu tiên về ngôi sao xa xôi nhất đối với Trái Đất.

Thuộc ngành hàng không vũ trụ - nơi tập hợp tất cả những tinh túy của khoa học công nghệ, chắc hẳn ai cũng cho rằng vệ tinh New Horizon được trang bị cực kì tối tân. Dù vậy theo một tiết lộ thú vị mới đây từ NASA thông qua cuộc phỏng vấn với trang The Verge, New Horizon được trang bị con chip MIPS-3000 32-bit, cùng chủng loại với loại CPU có trong máy chơi game... PlayStation.

Mongoose-V-chip_inside

Hình ảnh con CPU Mongoose-V - một phiên bản của dòng chip MIPS-3000.

Đúng vậy, phiên bản PlayStation đầu tiên ra mắt năm 1994 chứ không phải PS2 hay PS3 nào cả. Ngay cả ở năm 2005 khi New Horizon mới được chế tạo, con chip MIPS-3000 chắc chắn cũng là thiết bị đã rất lỗi thời, vậy tại sao NASA lại chọn nó chứ không phải CPU nào ưu việt hơn? Lý do mà họ đưa ra đó là MIPS-3000 sở hữu tập lệnh đơn giản nhưng rất hiệu quả, đồng thời nó còn có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều con chip khác. Bên cạnh đó thì trang bị cho tàu vũ trụ, yếu tố bền bỉ có lẽ luôn được đặt lên trước tốc độ tính toán.

>> PlayStation 4 chính hãng tại Việt Nam lộ giá 10,99 triệu Đồng