Tăng độ khó cho Dark Souls II với góc nhìn người thứ nhất

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 27/10/2014 05:43 PM

Dark Souls II xem ra vẫn chưa đủ độ thử thách đối với một số người chơi.

Dark Souls II là một tựa game khó, điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng đối với những game thủ đam mê bỏ thời gian ra "cày kéo" trong suốt nửa năm qua hoặc đã quen thuộc với người tiền nhiệm Dark Souls thì có lẽ những con trùm dữ dằn nhất cũng khó lòng cản bước họ. Chính vì vậy, một game thủ am hiểu về máy tính mới đây đã nghĩ ra phương thức mới để tăng thêm độ thử thách cho Dark Souls II, đó là chuyển trò chơi về góc nhìn người thứ nhất.

Về cơ bản, bộ mod này không thực gì hiện chỉnh sửa gì phức tạp mà chỉ bắt camera zoom lại gần nhân vật cho tới khi trò chơi trở thành góc nhìn người thứ nhất. Điều này sẽ khiến cho việc quan sát diễn biến xung quanh trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi bạn phải đối đấu với nhiều kẻ thù cùng lúc và từ đó tăng thêm độ thử thách.

Dark Souls 2 First Person Mode - Benzoin Gum.

Nếu muốn thử nghiệm cảm giác mới mẻ khi chinh phục những ngục tối của Dark Souls II, các bạn có thể tải về bản mod nói trên bằng cách click vào đây.

>> Crown of the Ivory King là DLC khó nhất của Dark Souls 2