StarCraft: Chặng đường 17 năm chuẩn bị đến hồi kết

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2015 04:30 PM

Blizzard tiết lộ cái kết của StarCraft II đã được đội ngũ phát triển hình dung từ 17 năm trước.

Đã 17 năm trôi qua kể từ khi phiên bản StarCraft đầu tiên ra mắt. Một tựa game chiến thuật thời gian thực đã mang đến cuộc cách mạng cho thể loại RTS, châm ngòi cho phong trào thể thao điện tử phát triển đồng thời cũng chính là gốc rễ của hai sản phẩm MOBA nổi tiếng nhất hiện nay - DOTA 2 và League of Legends. Đúng vậy, tất cả xuất phát từ năm 1998 nhờ có bàn tay thiết kế thiên tài của đội ngũ phát triển Blizzard.

Đối với những game thủ đã đồng hành cùng StarCraft kể từ 1998 đến nay, chặng đường này quả thực rất đáng nhớ và thậm chí khó tin nổi nếu như chúng ta nhìn lại một số sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian đó. Vụ khủng bố kinh hoàng 11/9, nỗi lo về hiểm họa Y2K, France 98... StarCraft đã có mặt trước tất cả và vẫn sống khỏe mạnh tới tận bây giờ.

Và hành trình gần hai thập kỉ ấy đang chuẩn bị kết thúc với sự ra mắt của Legacy of the Void - phiên bản cuối cùng trong loạt game 3 phần StarCraft II. Khởi đầu bằng Wings of Liberty năm 2010, Hearts of the Swarm tiếp nối vào 2013, câu chuyện của ba chủng tộc cùng tất cả những thắc mắc chưa được giải đáp bấy lâu nay đang dần quy về một mối và chờ giải đáp trong Legacy of the Void. Số phận của Raynor, Kerrigan, Zeratul sẽ ra sao? Amon là ai? Có phần tiếp theo cho StarCraft hay không? Đó là một số câu hỏi mà cộng đồng fan hâm mộ luôn cảm thấy tò mò trong khi chờ đợi Legacy of the Void ra mắt.

Trả lời phỏng vấn về phần cuối cùng của StarCraft II tại kì hội chợ E3 2015, phụ trách sản xuất dự án ông Tim Morten nói: "Đây là phần hạ màn dành cho câu chuyện kéo dài 17 năm. Liệu còn tựa game nào khác với cùng tuyến nhân vật trong tương lai nữa không? Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng Legacy of the Void chắc chắn sẽ kết thúc câu chuyện khởi đầu bởi phiên bản StarCraft đầu tiên. "

Đội ngũ phát triển Legacy of the Void chia sẻ rằng mặc dù 17 năm đã trôi qua, thế nhưng cốt truyện của StarCraft II vẫn bám sát theo những gì mà nhà viết kịch bản Chris Metzen hình dung vào thập niên 90. Với vai trò là kết thúc cho cả series, gỡ bỏ tất cả nút thắt còn sót lại, chắc chắn sự kì vọng mà cộng đồng fan đặt vào Legacy of the Void là rất lớn. Dù vậy, phụ trách mảng nội dung, ông Matt Morris nói rằng Blizzard không hề bị áp lực mà thay vào đó, họ cảm thấy xúc động vì phải chia tay với những nhân vật đã gắn bó trong suốt hai thập kỉ qua.

Legacy of the Void ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng dự đoán sẽ rơi vào năm 2016.

>> StarCraft II: Legacy of the Void nhân đôi số lượng "nông dân"