Sony thừa nhận đang khốn khổ vì hacker

Maestro  | 24/04/2011 10:03 AM

Mạng PlayStation Network của Sony đã "chết" từ giữa tuần vừa rồi và giờ thì Sony đã phải chính thức thừa nhận đó là tác động từ các hacker.

Vụ kiện giữa Sony và hacker Geohot - người jailbreak PS3 và từng nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Sony bởi sự tắc trách trong việc chăm sóc khách hàng của họ - đã đi đến hồi kết khi phán quyết của tòa án nghiêng hẳn về phía Sony. Tuy nhiên, sự việc này chỉ càng khiến cộng đồng hacker trở nên khó chịu trước hành động của Sony. 


Thậm chí, một nhóm hacker với tên gọi Anonymous (ẩn danh) đã lên tiếng đòi lại sự công bằng cho GeoHot. Họ coi việc Sony ép các mạng xã hội như Facebook và Yahoo cung cấp địa chỉ IP của những người có liên quan đến vụ việc jailbreak PS3 là một hành vi xâm phạm tự do cá nhân.

Không những thế, phản ứng của Sony khi bị hacker “bóc mẽ” lỗi lầm của mình trong việc sản xuất PS3 là không thể chấp nhận được. Thay vì cố gắng sửa những lỗi bảo mật, họ lại kiện GeoHot để dùng tòa án như công cụ che đậy cho khuyết điểm của mình. GeoHot giờ đây đang bị cấm động tới tất cả những thiết bị này có khả năng tấn công vào hệ thống bảo mật trong các sản phẩm của Sony. Thế nhưng, Anonymous sẽ không ngồi yên.


PlayStation Network - một dịch vụ tương đương Xbox Live của Microsoft - đã phải ngừng hoạt động từ giữa tuần vừa rồi. Mới đây, Sony mới chính thức thừa nhận sự đình trệ này là do hệ thống của họ bị hack. Hơn ai hết, các game thủ là những người chịu thiệt. Một số còn không theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để biết rằng việc mình không vào mạng chơi online với bạn bè được là do cuộc chiến trên.

Một bộ phận chỉ trích Anonymous rằng những việc làm của họ đang gây thiệt hại tới những người tiêu dùng nhiều hơn là Sony. Giờ đây, những người sở hữu PS3 đang không biết chơi gì trong dịp cuối tuần và đặc biệt là ngày lễ Phục Sinh. Đáng lẽ Sony mới phải là người bị chĩa mũi dùi chứ không phải là những người vô tội.


Trả lời trước sự việc này, Anonymous cho biết rằng game thủ không phải mục tiêu của họ. Sự tắc trách của Sony mới là thứ dấy lên tinh thần phục thù của Anonymous và họ cũng chỉ muốn nhắm đến hãng điện tử kia. Nếu các game thủ cảm thấy bị xâm hại thì thành thật đó không phải mục đích của Anonymous.

GeoHot phải ra hầu tòa trong một cuộc đối lý với Sony là bởi anh ta quá “dễ tóm”. Trước đây GeoHot đã nổi tiếng từ việc hack iPhone. Tuy nhiên, Apple không hề kiện hacker này về việc đó. Ấy thế mà Sony lại quyết đưa tiếng xấu của mình ra tòa. Trong năm nay họ có thể tự hào vì nhiều game đình trên PS3. Thế nhưng, vết nhơ về hệ thống bảo mật của họ sẽ còn không dễ gì gột sạch.

Vụ việc này sẽ không nhanh chóng đi đến hồi kết.

Xem thêm:

Sony

ps3