Silent Hills đã có thể rất tuyệt vời nếu không chết yểu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/10/2015 03:30 PM

Tiếp tục những chia sẻ của đạo diện Guilermo del Toro về dự án Silent Hills mới bị Konami hủy bỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn nổi tiếng Guilermo del Toro đã khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ tham gia vào một dự án game nào nữa sau Silent Hills. Dù vậy, chẳng có gì ngăn cản nhà làm phim 51 tuổi người Mexico này tiếp tục kêu ca phàn nàn về hãng game Nhật Bản Konami cùng quyết định hủy bỏ tựa game kinh dị mà ông từng hợp tác phát triển cùng Hideo Kojima.

Chia sẻ với trang web chuyên về các sản phẩm kinh dị Bloody Disgusting, ông Del Toro nói: "Chúng tôi (ám chỉ ông và Hideo Kojima) đều là những người có nhiều kinh nghiệm. Có hàng trăm ý tưởng đã được nghĩ tới để phục vụ cho dự án Silent Hills, trong số đó không ít đã được áp dụng thành công ở những tựa game ra đời sớm hơn như The Last of Us. Điều này phần nào cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng, Silent Hills có lẽ đã là một tựa game rất hấp dẫn nếu như nó vẫn còn tồn tại. Quyết định của Konami thực sự quá vớ vẩn. " - Đạo diễn Del Toro chỉa sẻ một cách đầy bức xúc.

Về phía Konami, ban đầu họ lựa chọn giải pháp im lặng khi nhiều đồn đoán về việc Silent Hills bị hủy bỏ xuất hiện theo sau vụ lùm xùm với nhà thiết kế Hideo Kojima vào khoảng hồi đầu năm nay. Một thời gian sau đó, hãng game Nhật Bản đã cập nhật một thông báo trên trang chủ, xác nhận rằng mặc dù dự án có sự tham gia của Hideo Kojima và Guilermo del Toro không còn được tiếp tục, Konami sẽ chú tâm phát triển thương hiệu Silent Hill trong tương lai.

Bên cạnh bộ đôi Hideo Kojima và Guilermo del Toro, họa sĩ truyện tranh Junji Ito - người được mệnh danh là bậc thầy trong thể loại manga kinh dị cũng có tham gia vào dự án Silent Hills. Thông tin này được tiết lộ đầu tiên qua một status trên Twitter do đạo diễn del Toro đăng tải và sau đó được xác nhận bởi Hideo Kojima. Và khỏi cần nói thêm chắc các bạn cũng hình dung các fan hâm mộ Silent Hill cảm thấy thất vọng và tiếc nuối như thế nào sau khi biết "Ito sensei" đã tham gia hụt Silent Hills.

Sau khi Konami quyết định hủy bỏ Silent Hills, một nhóm game thủ nhiệt huyết đã lập ra lá đơn thỉnh cầu thông qua trang web change.org nhằm thuyết phục Guilermo del Toro cùng Hideo Kojima quay trở lại với dự án game kinh dị này. Đặt ra mục tiêu phấn đấu là sự tham gia của 200 nghìn người, hiện lá đơn đã thu hút được sự ủng hộ của gần 190 nghìn game thủ.

Kể từ sau quyết định rời khỏi Konami, Hideo Kojima chưa hề tiết lộ về bất kì dự định nào trong tương lai của mình. Có thể ông sẽ đứng ra thành lập một studio mới của riêng mình giống như nhiều đồng nghiệp Nhật Bản khác trong quá khứ (Keiji Inafune, Hironobu Sakaguchi) hoặc đầu quân cho một hãng game lớn khác. Với tiếng tăm gây dựng qua dòng game kinh điển Metal Gear Solid, chắc chắn sẽ chẳng mấy khó khăn để nhà thiết kế 52 tuổi tìm thấy một mái nhà mới để tiếp tục theo đuổi nghiệp làm game.


Bộ ba Norman Reedus, Hideo Kojima - Guilermo del Toro liệu có quay trở lại trong một dự án game mới?

Bộ ba Norman Reedus, Hideo Kojima - Guilermo del Toro liệu có quay trở lại trong một dự án game mới?

Hiện tại, cách duy nhất để game thủ thưởng thức bản demo của Silent Hills mang tên P.T là phải lưu trữ nó từ trước trên máy chơi game PS4 bởi trò chơi không còn tồn tại trên hệ thống cửa hàng PlayStation Store. Hoặc, người chơi có thể lựa chọn những sản phẩm ăn theo P.T được xây dựng bởi cộng đồng, ví dụ như Allison Road vừa qua đã nhận được sự hậu thuẫn từ phía hãng phát hành Team 17.

>> Guillermo del Toro chính thức đoạn tuyệt với video game