Resident Evil 6 – Những bí ẩn đằng sau cốt truyện

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/07/2012 05:00 PM

Hãy cùng tổng hợp và phân tích lại những gì chúng ta đã biết về cốt truyện của Resident Evil 6 cho tới nay.

Cha đẻ của dòng game Resident Evil – Capcom, từ đầu năm cho tới nay đã không ngừng tung ra những trailer về cả lối chơi lẫn cốt truyện của Resident Evil 6, cho cộng đồng người hâm mộ có cái nhìn toàn diện hơn về tựa Game rất được mong chờ vào tháng 10 này.
 
Sở hữu một thời lượng Gameplay cũng như những đoạn cắt cảnh khổng lồ, Resident Evil 6 sẽ mang lại một cốt truyện với những tình tiết đan xen, những nút thắt, cùng những cao trào kịch tích, không khỏi khiến người chơi có phần bỡ ngỡ, hụt hơi trước một đại cảnh như thế. Vì thế, để có một sự chuẩn bị tốt hơn khi ngày phát hành của Game đang ngày một tới gần cũng như giải đáp phần nào khúc mắc vẫn ám ảnh tâm trí người xem, hãy cùng điểm lại những điểm mốt chốt trong cốt truyện của Resident Evil 6 mà chúng ta biết được cho tới nay.
 
Captivate Trailer.
 
Tổng thống Adam Benford chết, và cộng sự của Leon mang một phần trách nhiệm trong đó
 
Resident Evil 6 để lại dấu ấn đậm nét trong những Trailer đầu năm nay, với hình ảnh tổng thống Mỹ - Adam Benford, trong nỗ lực đưa ra ánh sáng sự kiện chấn đống Racoon City, đã bất ngờ bị tấn công bằng một loại vũ khí sinh học, khiến ông  lây nhiễm và trở thành Zombie, buộc Leon phải ra tay hạ thủ. Nhưng điều đáng nói ở đây là người cộng sự của Leon thời điểm đó - Helena Harper, tự đổ lỗi cho mình rằng đã gây ra cái chết của Tổng thống cũng như 70.000 sinh mạng tại Tall Oaks, dấy lên không ít nghi ngờ cho người xem.
 
Helena đã giúp những kẻ khủng bố để đảm bảo an toàn cho em gái mình?
 
Một trong những Trailer của Resident Evil 6 cho thấy hình ảnh của Helena và người em gái của mình, trong tình cảnh bị chói chặt vào ghế và dường như đang chịu cảnh tra tấn. Trong đó, Helena nói rằng mình sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để em gái không bị tổn thương. Mặc dù chưa rõ việc này xảy ra trước hay sau sự kiến khủng bố sinh học ở Tall Oaks, nhưng có thể suy đoán rằng quá trình tra tấn này xảy ra trước đó và  để đổi lấy an toàn cho em gái, Helena đã đồng ý giúp những kẻ khủng bố tấn công vào thành phố , dẫn tới cái chết của Tổng thống Mỹ - Adam Benford.
 
Tổ chức Neo-Umbrella đứng đằng sau trận đại dịch Zombie
 
Nhóm khủng bố chịu trách nhiệm cho đại dịch C-Virus lan tràn ở Tall Oaks, Lianshang và cả nước cộng hòa Edonia chính là Neo-Umbrella. Tổ chức này, ngay từ chính cái tên, thực ra đã có mối liên kết nào đó với một công ty dược phẩm bất chính quá quen thuộc với người hâm mộ - tập đoàn Umbrella. Và dường như, nhà khoa học Derrick Simmon là một phần của tổ chức này.
 
Resident Evil 6 – Những bí ẩn đằng sau cốt truyện 1
Derrick Simmon, kẻ định hãm hãi Leon và Helena.
 
Mặc dù làm việc dưới quyền tổng thống trong 30 năm ròng, nhưng Simmon lại là một người mưu mô xảo quyệt, khi có ý định đổ mọi trách nhiệm về sự lan tràn đại dịch Zombie tại Tall Oaks lên đầu Leon và Helena. Đó cũng giải thích cho lý do tại sao, Leon đã nhờ cậy Hunnigan dàn dựng  cái chết giả của anh và Helena, giúp cho việc di chuyển tới Trung Quốc an toàn cũng như tránh những cản trở không cần thiết.
 
(Còn tiếp)