Remember Me: "Nước cờ" mạo hiểm của Capcom

Freeman  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/08/2012 10:00 AM

Sự kết hợp hoàn hảo của một Deus Ex và bộ phim bom tấn Inception.

Neo-Paris, 2084: Trí nhớ con người giờ đây có thể được số hóa, mua bán và trao đổi trên chợ đen. Sự riêng tư, những bí mật giờ đây đã là một thứ xa xỉ khi sức mạnh công nghệ và khoa học kĩ thuật có bước đột phá vào cuối thế kỉ 21. Dân cư trên toàn thế giới chấp nhận sự giám sát đó để đổi lại một cuộc sống thoải mái, hiện đại mà những công nghệ ấy mang lại. Và thực tế đó tất nhiên sẽ đem lại quyền lực cho một nhóm người nhất định, một quyền lực đủ để họ thống trị tất cả.
 
Remember Me Trailer.
 
Bắt nguồn từ những ý tưởng ban đầu về thế giới Cyberpunk ấy, Capcom và Dontnod cùng hợp tác để cho ra đời tựa game hành động góc nhìn người thứ ba: Remember Me. Được biết đến lần đầu tiên với cái tên Adrift, một tựa game độc quyền cho PS3, giờ đây Remember Me đã trở thành một game đa nền và hứa hẹn đặt chân lên cả 3 hệ máy Xbox 360, PC, PS3 vào tháng 5 năm 2013.
 
remember-me-nuoc-co-mao-hiem-cua-capcom
 
Có thể nói, ra mắt một tựa game mới vào năm 2013, thời điểm được cho là cuối cùng của hệ máy Console hiện tại là khá mạo hiểm đối với Capcom. Tuy nhiên, đó lại là một sự mới lạ cần thiết cho thị trường khi những Sequel của các tựa game đình đám như Bioshock, Splinter Cell, Call Of Duty, Halo... đang tràn ngập. Gameplay của Remember Me có thể nói là khá đa dạng: một thế giới mở để nhân vật tự do tiếp cận nhiệm vụ, một hệ thống di chuyển trong môi trường linh hoạt như Assassin's Creed, và một sức mạnh siêu nhiên khi bạn thay đổi trí nhớ của mục tiêu.
 
Đây có thể coi như là sự kết hợp hoàn hảo của một Deus Ex Human Revolution và bộ phim bom tấn Inception. Hãy cùng thưởng thức đoạn Gameplay đầu tiên của game được trình diễn tại Gamescom 2012 vừa qua.
 
Gameplay. 
 
Những thông tin tiếp theo về tựa game này sẽ được tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.