PSVita có dấu hiệu bị hack, nhưng còn lâu mới chơi được game lậu

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/09/2012 12:00 PM

Tìm hiểu thêm đằng sau thông tin có vẻ mâu thuẫn này.

Bức tường phòng ngự được Sony dày công cài đặt vào PSVita - hệ máy chơi game cầm tay mới nhất của hãng đã có bắt đầu dấu hiệu bị phá vỡ. Vừa qua một "vọc sĩ" với nickname Yifan Lu đã công bố những thành quả đầu tiên của mình với chương trình Usermode Vita Loader. Được xây dựng dựa trên một lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của Vita được tìm ra cũng bởi Lu, chương trình này cho phép người sử dụng có thể viết, cài đặt và sử dụng các "homebrew" trên Vita giống như với  PSP trước kia (homebrew có thể hiểu nôm na là các phần mềm do bên thứ 3 sản xuất, không phải Sony).
 
psvita-co-dau-hieu-bi-hack-nhung-con-lau-moi-choi-duoc-game-lau
Một ứng dụng homebrew trên PSP.
 
Các Homebrew cho hệ máy PSP rất đa dạng, từ các chương trình nghe nhạc, xem phim, ứng dụng theo dõi pin hay các minigame.... Không thể phủ nhận đây cũng là một phần làm phong phú thêm cho nội dung của hệ máy cầm tay do Sony sản xuất, thế nhưng để sử dụng được chúng người dùng cần cài đặt các Custom Firmware, và điều này là trái với luật của Sony. Tuy nhiên theo Lu, chương trình của anh cho phép sử dụng các ứng dụng homebrew ngay trên chính Official Firmware của Sony.
 
Và một câu hỏi nhanh chóng được đặt ra đó là liệu Lu có thể dựa vào lỗ hổng này để phát triển một Custom Firmware dành cho Vita, từ đó dẫn đến khả năng chơi được các game iso? Rất nhanh chóng chính tác giả đã đưa ra câu trả lời trên Twitter: "Không, hiện tại việc giải mã và chạy game dựa trên lỗ hổng này là không thể". Nhưng kèm theo đó anh cũng cho biết khả năng khám phá của mình trở thành một cánh cửa cho việc hack sâu hơn vào Vita là có thể xảy ra: "Khi kẽ hở này được công bố rộng rãi, nó có thể mở đường cho việc phân tích kĩ hơn phần cứng của Vita, mà nếu làm được điều đó thì coi như máy đã bị hack hoàn toàn".
 
psvita-co-dau-hieu-bi-hack-nhung-con-lau-moi-choi-duoc-game-lau
Liệu có thể viết Custom Firmware cho Vita nhờ vào phát hiện của Lu?
 
Nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải ai cũng có đủ kiến thức để có thể hiểu được những vấn đề "chuyên môn" này, chưa nói gì đến việc mở rộng và phát triển nó. Lu cho biết: "Cần phải có trình độ rất cao mới có thể làm được điều mà tôi đã nói, và những người có đủ khả năng mà tôi quen biết thì đều không có ý định bẻ khóa game trên Vita. Dù sao thì với chương trình của tôi, ngoài việc chạy các ứng dụng homebrew ra thì chẳng thể làm được việc gì khác. Hệ thống của Sony thực sự được thiết kế rất tốt và việc hack được vào phần "lõi" của Vita vẫn còn rất xa".
 
psvita-co-dau-hieu-bi-hack-nhung-con-lau-moi-choi-duoc-game-lau
Đường để hack được Vita còn dài.
 
Bản thân Lu cũng hoàn toàn phản đối chủ nghĩa "chơi lậu", và dù có muốn thì điều kiện hiện tại cũng chưa cho phép điều đó. Như vậy là có vẻ ngày mà PSVita được phổ biến rộng rãi ở nước ta nhờ vào các Custom Firmware vẫn còn rất xa. 
Xem thêm:

psp