PS4 và Xbox One đã đến được với đất nước tỷ dân

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/01/2014 0:00 AM

Tuần trước chính phủ Trung Quốc đã chính thức dỡ bỏ quy định này và cho phép những hệ console như Playstation, Xbox có thể đến với người hâm mộ.

Sau 10 năm nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động buôn bán máy chơi game do nước ngoài sản xuất, vào tuần trước chính phủ Trung Quốc đã chính thức dỡ bỏ quy định này và cho phép những hệ console như Playstation, Xbox có thể đến với người hâm mộ một cách chính thống cũng như mở ra thị trường mới đầy béo bở cho Sony, Microsoft và Nintendo. Với 1.3 tỉ người đứng đầu bảng xếp hạng dân số thế giới hiện nay, có thể thấy đại gia nào nếu chiếm được thị trường Trung Quốc sẽ nắm trong tay lợi thế rất lớn so với các đối thủ.
 
Nhưng việc Trung Quốc cho phép lưu hành máy chơi game chỉ mới là bước đầu tiên và xứ sở Gấu Trúc vẫn đang tỏ ra rất thận trọng trước vấn đề này. Theo một tuyên bố mới đây của Bộ Văn Hóa thì các cơ quan chức năng sẽ cấm bất kì trò chơi nào có tư tưởng thù địch với Trung Quốc, bất đồng quan điểm hoặc bôi xấu hình ảnh chính quyền.
 
PS4 và Xbox One đã đến được với đất nước tỷ dân 1
Battlefield 4 bị cấm hoàn toàn tại Trung Quốc.
 
Đây chắc chắn không phải là lời nói suông bởi "nạn nhân" đầu tiên của Bộ Văn Hóa nước này đã xuất hiện vài tuần trước - Battlefield 4, tựa game bắn súng do EA phát hành do trong game hư cấu câu chuyện về một vị tướng Trung Quốc tiến hành đảo chính sau đó liên kết với Nga thực hiện các hành vi tấn công quân sự nhằm vào Mỹ. Không chỉ riêng trò chơi mà tất cả các thông tin có liên quan như từ khóa tìm kiếm cũng đều bị chặn hoàn toàn.
 
Quay trở lại năm 2000, lý do mà Trung Quốc ban hành lệnh cấm console xuất phát từ việc chính phủ nước này lo ngại chúng sẽ có ảnh hưởng tới sự phát triển cả về thể xác lẫn tinh thần của giới trẻ. Hiện nay đa phần gamer Trung Quốc chủ yếu đều phải giải trí bằng các tựa game online trên PC, dù vậy các hệ máy chơi game như Playstation hay Xbox vẫn tồn tại "chui" chứ không phải là hoàn toàn không có.
 
PS4 và Xbox One đã đến được với đất nước tỷ dân 2
 
Theo thống kê, ngành công nghiệp game Trung Quốc trong năm 2013 mang về tổng doanh thu 13 tỉ USD, tăng gần 40% so với 9,7 tỉ của năm 2012 nhưng đa phần đến từ các tựa game online, còn game console chỉ chiếm một khoản rất khiêm tốn 15 triệu USD (Trung Quốc vẫn cho phép lưu hành các máy chơi game nội địa).