PS4 loại bỏ camera để đạt giá bán lý tưởng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/10/2013 10:00 PM

400 USD - cái giá khiến cho nhiều gamer "ngất ngây" khi được công bố tại 2013.

Như chúng ta đã biết, PS4 có giá bán chính thức rẻ hơn kình địch Xbox One tới tận 100 USD, một lợi thế rất lớn nhờ có quyết định loại bỏ chiếc camera PS Eye thay vì bán kèm cùng máy như Kinect. Tuy nhiên dự định ban đầu của Sony lại không phải như vậy.
 
Phát biểu với báo giới, giám đốc điều hành Sony Andrew House cho biết đã có thời điểm Sony quyết định bán chung chiếc camera cùng với PS4, tuy nhiên áp lực phải giữ giá thấp cho PS4 và giảm thiểu thiệt hại trên mỗi máy bán ra đã buộc họ phải xem xét lại. Ông House cũng đề cập thêm rằng chính sách này không phải là mãi mãi, tức PS4 có thể tăng giá trong tương lai khi đi kèm PS Eye.
 
PS4 loại bỏ camera để đạt giá bán lý tưởng 1
Camera của PS4 hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt.
 
Vị giám đốc điều hành giải thích thêm về quyết định loại bỏ PS Eye là do phản hồi từ người dùng cho thấy họ quan tâm đến phương thức điều khiển truyền thống thông qua controller hơn là tương tác với camera. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng trước, chúng ta đã biết Sony chấp nhận chịu lỗ khi bán PS4 để đạt được mức giá lý tưởng 400 USD nhằm tránh khỏi vết xe đổ của PS3 năm nào, đồng thời hy vọng bù lại phần thiệt hại thông qua các tựa game độc quyền, thiết bị ngoại vi và Playstation Plus.
 
PS4 loại bỏ camera để đạt giá bán lý tưởng 2
The Playroom là một công nghệ thực tế ảo kết hợp giữa camera và tay cầm của PS4.

Hiện tại Sony có kế hoạch bán camera PS4 như một thiết bị ngoại vi với giá 60 USD, trong khi đó đối thủ cạnh tranh trực tiếp của PS4 - Xbox One sẽ đi kèm cảm biến Kinect cùng mỗi máy, dẫn đến chênh lệch 100 USD. Một con số khá lớn, nhưng Microsoft có vẻ rất tự tin vào phiên bản Kinect lần này khi họ đã chấp nhận thay đổi rất nhiều chính sách ràng buộc, chỉ còn lại riêng Kinect vẫn là bắt buộc.
 
PS4 loại bỏ camera để đạt giá bán lý tưởng 3
Kinect có đủ hấp dẫn để người dùng bỏ ra thêm 100 USD?

Sony từng tuyên bố tại Gamescom 2013 rằng họ trông đợi bán được 5 triệu máy PS4 từ nay cho tới hết tháng 3 năm sau, đồng thời tiết lộ lượt đặt trước PS4 đã lên tới 1 triệu máy. Theo một số nhà phân tích, con số này hiện tại đã có thể lên tới 1,5 triệu, và các nhà máy của Sony sẽ phải làm việc cật lực để đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ khi hệ console next-gen chính thức được tung ra thị trường vào ngày 15/11 tới.