Nintendo 3DS đã bị hacker "chọc thủng"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/01/2013 0:00 AM

Những vấn đề của Nintendo 3DS mà hãng sản xuất gây ra cho người dùng nay đã được Hacker giải quyết?

Nintendo 3DS - hệ máy chơi game cầm tay được sản xuất bởi hãng game nổi tiếng và lâu đời Nintendo được phát hành chính thức vào ngày 26 tháng 2 năm 2011. 3DS ngay lập tức đã phá kỷ lục đặt mua tại thị trường Anh và Hoa Kỳ cũng như đạt con số 7 triệu bản bán ra tại quê nhà Nhật Bản – trở thành thiết bị chơi game đứng hàng đầu mỗi khi người ta nói tới mảng máy cầm tay.
 
Nhưng không phải vì thế mà 3DS không có những nhược điểm của mình. Những lời phàn nàn xuất hiện nhiều nhất ở thời gian sử dụng của pin hay cần một khoảng cách mới có thể thấy được hiệu ứng 3D nổi, nhưng trên tất cả là vấn đề về các phiên bản máy 3DS cũng như game phân chia theo từng khu vực.
 
Nintendo 3DS đã bị hacker "chọc thủng" 1
Nintendo 3DS có những thành công nhất định khi ra mắt.
 
Máy và game được phân chia theo từng khu vực có nghĩa là nếu người dùng sử dụng một máy 3DS có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hay các nước khác, bạn sẽ không thể chơi được game mang mác Nhật Bản cũng như ngược lại. Việc nay ngăn các khu vực phát hành ở một nơi không thể thưởng thức được các tựa game hấp dẫn ở một nơi khác, khiến người sử dụng bức xúc và mất thời gian cũng như công sức để có thể thưởng thức được tựa game mình thật sự mong muốn. Nhưng những người dùng gặp phải vấn đề này vẫn còn một lối thoát, đó là giải pháp chờ đợi những hacker ra tay.
 
Nhưng suốt được 2 năm kể từ khi 3DS ra mắt, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức hy vọng và chưa có kết quả nào đáng chú ý. Chỉ cho đến gần đây một Hacker giấu tên vì lý do cá nhân đã chọc thủng thành công lớp bảo mật của 3DS với bằng chứng là bức ảnh phần mềm mang tên Xcution do anh tự tạo ra chạy được trên máy.
 
Nintendo 3DS đã bị hacker "chọc thủng" 2
Bức ảnh mà hacker tự xưng Xcution lấy làm bằng chứng về việc hack được 3DS.
 
Tiếp nối ngay sau đó là hacker có biệt danh Neimod cũng tuyên bố chiếm toàn bộ quyền điều khiển bên trong máy bằng cách xâm nhập vào Kernel - hiểu nôm na là phần lõi của chương trình điều hành cài đặt bên trong 3DS, và làm được vậy cũng đồng nghĩa với việc có thể tự do cài đặt hay chỉnh sửa bất cứ thứ gì. Mặc dù đây là tín hiệu đáng mừng cho vấn đề khóa khu vực của Nintendo 3DS nhưng còn một câu hỏi khác được đặt ra mà không gì khác mỗi khi người nhắc tới việc hack... đó là nạn game lậu.
 
Đối với Nintendo, bản thân việc khóa hệ máy và game theo từng khu vực đã khiến doanh thu bán ra trên toàn cầu của hãng bị tác động, vì thế cho nên có thể nói những động thái này của cộng đồng hacker sẽ giúp ích cho hãng game Nhật lâu đời này phát triển hơn về mặt doanh số cũng không phải là quá.
 
Nintendo 3DS đã bị hacker "chọc thủng" 3
Tiến triển trong việc hack 3DS liệu là mang lại cái lợi hay cái hại cho Nintendo.
 
Ở một khía cạnh khác, việc tiến triển trong quá trình hack này cũng có thể dẫn tới nạn chơi game lậu đặt chân lên hệ máy 3DS – việc mà Nintendo hay bất cứ hãng nào khác sẽ làm mọi việc trong quyền hạn để ngăn cản (Như Sony với PS3 chẳng hạn), mặc dù chính bản thân Hacker Neimod cũng nói rằng anh không hứng thú với việc để cho những người khác sử dụng việc này để chơi game không bản quyền, nhưng cũng chẳng có gì dám chắc rằng tuần sau hay tháng sau, anh này lại đổi ý. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hacker có thể khai thác phát hiện của Neimod để cho phép 3DS có thể chạy ROM lậu.
 
Với hai mặt của vấn đề như vậy, chúng ta cùng chờ xem Nintendo sẽ đi nước cờ nào nếu như nạn chơi lậu thực sự viếng thăm họ trong thời gian tới.