Những thông tin nóng hổi về PS4, FarCry 3 và Call of Duty

Thế Tài  | 08/07/2011 10:00 AM

Nhiều khả năng PS4 sẽ được tích hợp công nghệ cảm ứng chuyển động tương tự Kinect của máy Xbox 360.

PS4 có khả năng sẽ hỗ trợ tính năng tương tự Kinect

Bên cạnh hệ máy Wii U, những tin đồn trong cộng đồng game xoáy vào việc máy console thế hệ tiếp theo của Sony, PlayStation 4, sẽ sở hữu tính năng tương tự như Kinect của máy Xbox 360. Theo lời tường thuật từ DigiTimes, các bộ phận cấu tạo từ phía nhà cung cấp Đài Loan cho thấy PlayStation 4 cho phép người chơi điều khiển cảm ứng dựa theo các chuyển động của cơ thể như công nghệ mà Microsoft áp dụng với Kinect.
 

Nếu đây là sự thật, thì điều này cũng không quá ngạc nhiên, bởi trước đó thiết bị Move của Sony cũng từng được đánh giá là tương tự với cần điều khiển Wiimote của hãng Nintendo. Bài tường thuật trên còn cho biết Foxconn và Pegatrong Technology sẽ được triệu tập để hoàn tất mẫu PS4 vào cuối 2011 để Sony có thể cho ra mắt vào 2012.

Ở thời điểm hiện tại, máy PS3 chỉ đạt 5 năm trong tổng số 10 năm vòng đời dự kiến, tuy nó được xem là một trong những thế hệ console chiếm lĩnh trong thời gian lâu nhất. 

Tham khảo tại Gamepro
 
Fan Modern Warfare bất ngờ với bản mod COD: Galactic Warfare
 


Sau hai năm miệt mài thực hiện, Back Monkeys, một đội ngũ thực hiện phi lợi nhuận đã ra mắt làng game bản mod Star Wars của Modern Warfare, mang tên Call of Duty: Galatic Warfare. Đoạn trailer mới đây nhất cho thấy những địa danh quen thuộc như: Mos Eisly, Bespin, Bestine, Jundland…
 
Galactic Warfare - Trailer.

Khi vào game, người chơi sẽ lựa chọn giữa hai phe Imperial hoặc Rebel Alliance, tương ứng với mỗi chiếc chiến đấu cơ Y-Wing hoặc Tie-Bomber. Đây được xem là sự bù đắp lớn nhất cho người hâm mộ Star Wars, sau khi dự án Star Wars: Battlefront 3 im hơi lặng tiếng. Bạn có thể tải bản mod về để thưởng thức miễn phí tại đây: Galactic Warfare  - Hướng dẫn cài đặt
 
Tham khảo tại Gamepro
 
Far Cry 3 sẽ hoành tráng gấp 10 lần phần hai
 
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Edge của Anh, ông Jason VandenBerghe đã tuyên bố hùng hồn rằng quy mô của Far Cry 3 sẽ lớn gấp 10 lần người tiền nhiệm Far Cry 2 trước đó.
 
Tên tuổi của series Far Cry luôn gắn liền với những đột phá về công nghệ đồ họa. Khi bản game Far Cry đầu tiên được cho ra mắt, giới game thủ đã phải ngỡ ngàng trước những cảnh quan xanh tươi cùng thế giới rộng lớn mà game tạo dựng. Đến Far Cry 2, người chơi được dấn thân vào một cuộc phiêu lưu ở một thế giới mở thực sự.
 

Nhưng theo lời ông VandenBerghe, những thành quả trong quá khứ ấy sẽ bị đánh bại bởi phần tiếp theo, dự kiến sẽ hoành tráng hơn thế gấp 10 lần. Đội ngũ thực hiện Far Cry 3 hiện đang lấy điều đó để làm mục tiêu chính. Trong thực tế, họ còn mong muốn môi trường trong game phải thật chi tiết, với những cánh rừng rậm rạp, um tùm, luôn có những điểm bắt mắt để người chơi khám phá. Nghĩa là, chỉ cần bước vào thế giới Far Cry 3, game thủ đã lập tức cảm thấy thỏa mãn, chứ chưa cần nhắc gì đến các cuộc đấu súng dữ dội.

VandenBerghe còn cho biết, lần này, game thủ sẽ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn hơn về mặt lương tâm, không chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Nhóm làm game hứa hẹn người chơi sẽ tận hưởng những tình huống gay cấn nhất trong game.

Far Cry 3 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 3 năm 2012 trên cả ba hệ máy: Xbox 360, PS3 và PC.
 
Tham khảo tại Gamepro