Những đối tượng dễ có nguy cơ nghiện game sex

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/10/2012 0:00 AM

Tìm hiểu xem loại hình này nguy hiểm đối với những ai.

Trong bài viết lần trước, chúng ta đã biết về tình trạng game sex tràn lan trên mạng và có thể tìm được dễ dàng như thế nào. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có niềm đam mê mãnh liệt với thể loại này. Vậy phải một người phải có những tố chất "đặc biệt" gì mới dễ đứng trước nguy cơ bị nghiện?
 
Lứa tuổi mới lớn
 
Hiện nay, điều kiện vật chất cộng với sự đầu tư vật chất, dinh dưỡng khá tích cực (và thậm chí là quá tích cực) từ phía các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cho trẻ em lớn khá nhanh. Chiều cao, cân nặng nhỉnh hơn thấy rõ so với các thế hệ trước, mốc dậy thì càng lúc càng bị đẩy xuống thấp. Sự phát triển sinh lý quá sớm này khiến cho mốc “mới lớn” có vẻ như khá khó xác định. Hãy tạm coi mốc này như thời điểm các thanh niên bắt đầu bước vào bậc học phổ thông.
 
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
Giai đoạn "dở ông dở thằng" là thời điểm mà các thanh niên rất tò mò về giới tính.
 
Đã từng trải qua thời kì này, hẳn các bạn cũng biết, những nhận thức về lứa tuổi dậy thì, những thắc mắc về đối tượng khác giới bắt đầu xuất hiện. Và tất nhiên khi trường lớp hay bố mẹ không thể thỏa mãn được sự tò mò ấy thì việc các em tự đi tìm câu trả lời thông qua các loại hình không "chính thống" cũng là điều dễ hiểu, trong đó bao gồm game sex. Với đồ họa theo phong cách truyện tranh đẹp mắt cùng khả năng tương tác cao hơn nhiều so với phim và tranh ảnh, rõ ràng chúng có sức hấp dẫn hơn nhiều.
 
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
Này thì "tự tìm hiểu".
 
Thêm vào đó là tình trạng quản lý chặt chẽ tới mức vô lý của nhiều gia đình. Khi mà ngoài đường luôn có nguy cơ đến từ sự rình rập của tệ nạn cũng như tai nạn ở khắp nơi, nhiều ông bố bà mẹ chọn giải pháp bắt con mình sau giờ học chỉ có đi thẳng về nhà, ăn cơm, học bài, lên giường đi ngủ rồi ngày hôm sau lại tiếp tục cái chu trình đều đều ấy. Tóm lại theo họ con mình chỉ có việc học là quan trọng, còn lại lớn lên "tự khắc nó biết". Đành rằng là muốn tốt, nhưng biện pháp này đôi khi phản tác dụng khi khiến nhiều bạn trở nên nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè.
 
Và khi đã không có ai chơi cùng thì rõ ràng phải tìm một thú vui nào đó để giải sầu, lâu dần chẳng có việc gì khác ngoài nó để quan tâm (không được phép thì đúng hơn) nên dẫn tới nghiện. Phổ biến nhất có thể kể đến đó là...
 
Nghiện hoạt hình, truyện tranh Nhật Bản
 
Rõ ràng nếu xét về tính hấp dẫn cũng như độ bắt mắt thì khó có một trường phái truyện tranh nào có thể cạnh tranh được với manga của Nhật Bản, chẳng ở đâu lại nhiều nhân vật sở hữu vẻ đẹp thiên thần cũng như nhân cách hoàn mĩ khiến cho người đọc đôi lúc phải cảm thấy... ghen tị như những bộ phim hoạt hình anime. Với sự xuất hiện của rất nhiều những trang scan truyện online cả quốc tế lẫn trong nước, bất cứ ai cũng có thể tìm đọc chúng một cách dễ dàng. Vì vậy mà xem manga và anime đã trở thành một thú vui của khá nhiều bạn trẻ hiện nay. Và với phong cách đồ họa tương đồng với truyện tranh cũng như sở hữu các nhân vật mắt to tròn xinh xắn, game sex cũng nghiễm nhiên được thửa hưởng sức hút từ "tổ tiên" của nó.
 
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
 
Chỉ như vậy để kết luận bất cứ ai thích xem truyện tranh cũng có nguy cơ nghiện game sex thì thật là ngớ ngẩn. Vấn đề chẳng có gì đáng nói nếu bạn chỉ coi chúng như một loại hình giải trí, nhưng đắm chìm trong manga và anime tới mức ngày nào không được xem là cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nói chuyện với bạn bè chẳng có chủ đề nào khác ngoài phim hoạt hình... tóm lại là rời xa cuộc sống thực thì mới có khả năng này. Mới đầu thì manga/anime ecchi, nặng hơn bắt đầu chuyển sang nghiện hentai và cuối cùng dừng chân ở game sex là chuyện khó tránh khỏi.
 
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
Tư tưởng trong truyện mang tính chất hài hước, mang ra đời thực áp dụng thì thật nguy hiểm.
 
Đó cũng là lý do mà người viết dùng từ "nghiện" chứ không phải là "ưa thích" hay "thường xem" truyện tranh, hoạt hình. Một khi ai đó đã đạt tới cảnh giới "girl 2D là nhất" như nhân vật "thánh" Keima trong bộ truyện The World God Only Knows thì nguy cơ họ tìm đến game sex để thỏa mãn chắc chắn sẽ cao hơn người bình thường.
 
Những người ít chơi game offline
 
Chắc nhiều bạn đang thắc mắc vì sao lại có lý do kì quặc như vậy? Trước tiên hãy cùng nói về đặc điểm của game sex, đó là những trò chơi tập trung vào các cảnh quan hệ tình dục giữa các nhân vật ảo cũng như cho phép người chơi thao tác trong đó. Thế nhưng ngoài cái điểm nghe có vẻ "hấp dẫn" đó ra, tất cả các mặt còn lại của đa số game sex đều rất nghèo nàn. Nếu là Game 3D, đồ họa phải nói là lố bịch với những mô hình thô kệch, chuyển động cứng ngắc như thời PS1. Gameplay cũng không có gì khá hơn, loanh quanh vài động tác khua chuột đến phát nản. Âm thanh tất nhiên không có gì để bàn bởi 90% đều là các sound effect mà ai cũng biết là tiếng gì đấy.
  
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
Xấu... miễn bàn
 
Chính vì vậy mà nếu là một người thường xuyên chơi game, đã quen nhìn những khung cảnh hào nhoáng trong các sản phẩm hiện đại ngày nay hay bị chinh phục bởi gameplay hấp dẫn, đa dạng đòi hỏi sự suy nghĩ đã làm nên tên tuổi cho nhiều siêu phẩm từ trước tới nay, chắc chắn bạn sẽ phải phì cười khi nhìn vào những tựa game sex vì sự ngớ ngẩn của chúng hơn là tìm thấy cảm giác "sung sướng" nào, đừng nói gì đến việc nghiện.
 
nhung-doi-tuong-de-co-nguy-co-nghien-game-sex
So với những siêu phẩm thế này, liệu những trò chơi kia có đáng được gọi là game?
 
Không cốt truyện, đồ họa thời tiền sử, gameplay nhạt nhẽo, game sex may ra chỉ có thể thuyết phục được đối tượng ít tiếp xúc với game và chưa từng được thưởng thức cái hay của chúng. Còn đối với những ai đã lớn lên cùng trò chơi điện tử, người viết tin rằng kể cả nếu vì một giây phút "yếu lòng" mà cài game sex thì chúng cũng sẽ không tồn tại được lâu trong máy của họ.