Người Nhật nghĩ gì về PS4?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2015 07:00 PM

Phần đông cư dân Nhật Bản đều cảm thấy khá hài lòng với PS4 - hệ máy chơi game của Sony.

1 năm trước là thời điểm đánh dấu chiếc console thế hệ mới PS4 ra mắt tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Vậy đến lúc này, những gamer ở xứ sở Mặt Trời mọc đang cảm thấy thế nào về sản phẩm "gà nhà" của mình?

Hơn 1.000 game thủ đã tham gia vào cuộc khảo sát hồi đầu năm được tổ chức bởi tạp chí Famitsu, và những lựa chọn và câu trả lời mà họ đưa ra tất nhiều cũng đi theo nhiều chiều hướng khác nhau. Dưới đây là một số câu hỏi mà Famitsu đưa ra và ý kiến phản hồi tương ứng của cộng đồng.

Bạn có hài lòng về PS4 hay không?

Rất hài lòng: Số người cảm thấy rất ưng ý về hệ máy chơi game PS4 chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 1.000. Một game thủ ở độ tuổi 30 trong nhóm này cho biết: "Tôi từng nghĩ rằng đồ họa của PS3 là rất đẹp, nhưng khi so sánh nó với PS4 thì đúng là một trời một vực. Giờ đây khi đã thưởng thức game trên PS4, tôi không thể nào quay lại với PS3 nữa. "

Hài lòng: "Tôi thích tính năng chụp screenshot chất lượng cao của nó, đồng thời việc chúng có thể được upload dễ dàng cũng là một điểm cộng" - nữ gamer ở độ tuổi 20.

Bình thường: "Tôi vẫn cảm thấy chưa ưng ý lắm bởi nó hơi ít game. Đa số các tựa game hiện tại đều mang phong cách châu Âu, vì vậy mà tôi muốn PS4 cần có thêm những tựa game Nhật độc đáo hơn. " - Nam, 40 tuổi.

Không hài lòng: "Các tính năng hay phần mềm của PS4 đều không có vấn đề gì, dù vậy giá như nó có nhiều tựa game hấp dẫn hơn. Hầu hết đều là FPS hoặc game bạo lực. " - Nữ, 30 tuổi.

Rất không hài lòng: "Thật đáng tiếc là tính năng chơi online lại phải trả phí thông qua PS Plus" - Một nam gamer tuổi teen cho biết. "Tôi mua nó vào ngày đầu tiên ra mắt và đã phải đem đi sửa một lần. Hy vọng là nó không hỏng nữa..." - Nam, 30 tuổi.

Vì sao bạn lựa chọn PS4?

"Tôi nghĩ rằng phiên bản Dragon Quest Metal Slime trông rất dễ thương, vì vậy mà tôi mua nó. " - Nam, 20 tuổi.

"Tôi đã sở hữu hầu hết các hệ máy chơi game khác, nhưng PS4 thì chưa. " - Nam, 30 tuổi.

"Bởi vì nó rẻ" - Nữ, 40 tuổi.

"Tôi thích chơi game đua xe, vì vậy mà tôi mua PS4 kèm theo trò Driveclub. " - Nam, 30 tuổi.

"Trong số các hệ máy chơi game mới, tôi thấy PS4 có vẻ hợp với mình nhất. " - Nam, 40 tuổi.

Bạn thường chơi game gì trên PS4 nhất?

GTA V: 206 phiếu
Battlefield 4: 165 phiếu
Destiny: 107 phiếu
Farcry 4: 106 phiếu
Dragon Age: Inquisition: 105 phiếu
Call of Duty: Advanced Warfare: 70 phiếu
The Last of Us Remastered: 66 phiếu
Diablo III: 60 phiếu
Samurai Warriors 4: 51 phiếu
Yakuza Ishin!: 44 phiếu

Bạn thấy thế nào về các tựa game PS4?

Rất hài lòng: "Từ nội địa tới nước ngoài, cổ điển hay hiện đại, số lượng đầu game lớn và đa dạng về thể loại thật tuyệt. " - Nam, 30 tuổi.

Hài lòng: "Tôi rất vui vì có nhiều tựa game phương Tây và co-op online trên PS4. Dù vậy mong rằng các hãng game Nhật Bản sẽ làm nhiều sản phẩm hơn không chỉ trên PS3 mà cả PS4 nữa. " - Nam, 20 tuổi.

Không chắc chắn: "Nhiều tựa game nội địa đang cố gắng chạy theo game phương Tây. Chưa có trò chơi nào đủ để thuyết phục tôi rằng nó là một sản phẩm Nhật Bản, nhưng xem chừng đang còn nhiều tựa game nữa ra mắt sắp tới đáng để trông đợi. " - Nam gamer ở độ tuổi teen.

Hơi không hài lòng: "Mọi trò chơi xem chừng đều yêu cầu độ tuổi người lớn. Nó không còn thân thiện với cả gia đình nữa. " - Nam, 40 tuổi.

Không hài lòng: "Có quá ít game. Đa số đều là những bản port từ PS3. " - Nam, 40 tuổi.

Bạn trông đợi vào 3 tựa game nào sắp tới nhất?

Final Fantasy XV: 521 phiếu
Dragon Quest Heroes: 472 phiếu
Persona 5: 389 phiếu
Bloodborne: 376 phiếu
Metal Gear Solid V: 308 phiếu
The Order 1886: 177 phiếu
Yakuza 0: 160 phiếu
God Eater 2 Rage Burst: 151 phiếu
Final Fantasy Type-0 HD: 133 phiếu
Uncharted 4: 92 phiếu

Bạn thấy giá của PS4 thế nào?

Rất đắt: 54 phiếu
Đắt: 360 phiếu
Vừa phải: 473 phiếu
Rẻ: 85 phiếu
Rất rẻ: 46 phiếu

Nhìn chung, có thể thấy đa số game thủ Nhật Bản bất kể giới tính hay độ tuổi đều cảm thấy hài lòng về chiếc console chơi game của Sony - điều có thể dự đoán được từ trước từ kì E3 2013. Dù vậy, một vấn đề nổi cộm còn tồn tại ở PS4 đó là có quá ít tựa game độc quyền nổi bật để phân biệt nó so với phần còn lại của thị trường phần cứng chơi game.

Theo Kotaku

>> Xuất hiện chiếc PS4 phiên bản "công chúa"