Mua game cũ, game thủ chưng hửng vì... máy chơi game quá xịn

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2015 04:07 PM

Tựa game DS đã ra mắt từ năm 2010 không thể nào khởi động được trên chiếc máy chơi game quá xịn của game thủ kia

Vào lễ giáng sinh, hai vị phụ huynh của một game thủ có nickname trên Reddit là Vernm51 do không kịp ra tiệm băng đĩa game gần nhà đặt mua nên đã quyết định đặt mua một băng game DS cũ của phiên bản Pokemon Heartgold trên mạng internet cho đứa con yêu quý của mình. Thế nhưng đời thì lại không như mơ.

Chuyện đó đâu có ai ngờ, do Vernm51 đang sở hữu một chiếc máy Nintendo 3DS đời mới, đã nâng cấp firmware khiến cho tựa game DS đã ra mắt từ năm 2010 không thể nào khởi động được trên chiếc máy chơi game quá xịn của game thủ kia. Một số game thủ khác trên diễn đàn mở Reddit cũng đã tỏ ra rất tốt bụng, và cuối cùng một anh chàng đang làm việc tại cửa hàng GameStop gần nhà đã cố gắng tìm kiếm cho game thủ kia một phiên bản SoulSilver để chơi tạm vì băng game mua trên internet giờ chẳng khác gì cục gạch.

Cho dù câu chuyện đã có kết thúc có hậu, thế nhưng đây vẫn là một bài học cho những người mua game cũ. Hãy cố gắng mua game cũ ở những cửa hàng gần nhà, đừng để xảy ra tình trạng trớ trêu như game thủ kể trên đã gặp phải ngay trong mùa Giáng sinh.