Mighty No. 9 cần thêm 4 tỉ để đưa "Zero" vào game

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 03/11/2014 12:05 AM

Hy vọng Mighty No. 9 của Keiji Inafune là một tựa game đắt nhưng xắt ra miếng.

Trong lúc cộng đồng người hâm mộ Mega Man đang đếm ngược từng ngày để được thưởng thức truyền nhân của series game hành động huyền thoại - tựa game Mighty No. 9 do chính tay Keiji Inafune thiết kế thì hiện tại, đội ngũ Comcept vẫn đều đặn công bố thêm những ý tưởng mới có thể được bổ sung thêm vào trò chơi với điều kiện gamer phải tiếp tục quyên góp thêm kinh phí phát triển thông qua Kickstarter. Lần này mức mà hãng đề ra là 190.000 USD dành cho bản DLC giới thiệu một nhân vật kình địch của Beck có tên gọi Ray.

Là đối thủ của nhân vật chính, sở hữu sức mạnh tương đương và có thiết kế với màu đỏ làm chủ đạo - nếu áp những mô tả này vào trong series Mega Man X chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ tới Zero và quả đúng như vậy, nhìn vào hình ảnh của Ray chắc hẳn bất cứ ai cũng hiểu được ông Keiji Inafune đã lấy cảm hứng từ đâu.

Mẫu thiết kế của Ray chỉ thiếu duy nhất bộ tóc dài vàng óng để trở thành Zero thứ hai.

Theo mô tả của nhóm phát triển, Ray là một robot cũng có khả năng hấp thụ sức mạnh giống như Beck nhưng khác với nhân vật chính của chúng ta, Ray bắt buộc phải "ăn thịt" đồng loại để duy trì mạng sống bởi cơ thể hắn liên tục bị hủy hoại do thiếu đi lõi năng lượng ở phía trước ngực. Chưa rõ vũ khí mà nhân vật này sử dụng là gì nhưng nhìn qua hình dáng, có thể suy đoán rằng hắn cũng thiên về cận chiến giống như Zero.

Được nhìn thấy hiện thân của Zero tái xuất trong Mighty No. 9 quả thực có hấp dẫn, thế nhưng đòi hỏi thêm 190.000 USD sau khi đã thu về 2 triệu USD trước đó từ fan hâm mộ cũng không phải là yêu cầu dễ nghe cho lắm. Để thuyết phục cộng đồng tiếp tục đóng góp, Comcept đã công bố một bảng chi phí chi tiết cho những khâu cần thiết để đưa Ray vào trong game và quả thực, những khâu này tỏ ra cực kì tốn kém đúng chất "Nhật Bản". 

Màn chơi và nhân vật: $19,000
Thiết kế đồ họa: $14,000
Dựng hình các vật thể: $25,000
Chuyển động: $50,000
Hiệu ứng: $24,000
Hệ thống vật thể 2D: $6,000
Hệ thống vật thể 3D: $20,000
Lập trình: $32,000
Âm thanh: $8,000
Tổng cộng: $198,000

 Mighty No. 9 dự tính sẽ được phát hành vào năm 2015 dành cho PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 và PC.

>> Mighty No. 9 càng ngày càng hấp dẫn