MGR: Revengeance - Diện kiến dàn boss khủng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/09/2012 05:00 PM

Metal Gear Rising: Revengeance đang hứa hẹn trở thành một quả bom tấn qua Trailer tại Tokyo Game Show 2012.

Vượt qua những trở ngại ban đầu, từ khi chính thức mang cái danh Metal Gear Rising: Revengeance cho tới nay, tựa game này đã trải qua rất nhiều kỳ hội chợ và sự kiến giải trí lớn diễn ra trên toàn thế giới, đang ngày càng chứng tỏ bản thân mình sẽ trở thành một sản phẩm chất lượng, xứng đáng là một hậu bối của toàn dòng game. Và cũng để có một cái nhìn toàn diện với tựa game sống dậy từ cõi chết này, mới đây ở kỳ Tokyo Game Show 2012, nhà phát triển của game đã mang tới một Trailer hoàn toàn mới của Metal Gear Rising: Revengeance, hé lộ nhiều thông tin thú vị xung quanh game.
 
Metal Gear Rising: Revengeance Tokyo Game Show 2012 Trailer.
 
Metal Gear Rising: Revengeance sẽ tập trung vào bối cảnh Raiden thực nhiệm vụ cho Maverick Sercurity, chống lại Desperado Enterprises – một công ty quân sự tư nhân tự phong, kẻ chủ mưu đứng đằng sau rất nhiều cuộc tấn công khủng bố toàn thế giới. Vũ khí của Desperado Enterprises là tập hợp của một toán Cyborg Ninja với sức mạnh thượng thừa, cùng với đó là Cyborg Ninja nguồn gốc Brazil - Samuel Rodrigues.
 
mgr-revengeance-dien-kien-dan-boss-khung
Samuel Rodrigues – kẻ thù chính của Raiden.
 
Trong Trailer mới nhất này, game hé lộ thời điểm ban đầu khi Raiden thực hiện nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, nhưng ngay lập tức phải chịu sự phản kháng của lực lượng đối địch. Chứng kiến sự thất bại của bản thân trước thế lực mới này cũng như chính số phận tựa game mình đang tham gia, Raiden trở lại từ cõi chết và mang trên mình bộ giáp với sức mạnh mới đem theo khao khát trả thù.
 
Bên cạnh đó, Trailer còn cho chúng ta tận mắt chứng kiến những ác nhân bên cạnh Samuel Rodrigues, những kẻ có khả năng vượt trội so với Raiden. Đó là Sundowner (tên một cơn gió nóng California) – Cyborg Ninja có thân hình đồ sộ, sử dụng hai thanh đao mang tên Blood Rust. Mistral (tên một cơn gió khô thổi từ Alps tới Mediterranean) – Cô nàng Cyborg Ninja mang hình dáng liên tưởng tới loài nhện độc, với 16 cánh tay, sử dụng một dạng thương kết hợp xích có tên Etrangers.
 
Và cuối cùng là Cyborg Ninja với hình dáng quái dị - Monsoon (cơn gió mang theo mưa ở miền Đông Nam Á), với khả năng tách rời cơ thể thành nhiều mảnh, sử dụng trường điện từ điều khiển hai thanh Sai mang tên Dystopia. Ngoài ra, chúng ta còn được thấy những chiêu thức tấn sát mới của Raiden, cũng như khả năng điều khiển Robot, ví dụ là Wolfblade trong Trailer trước đây, hay nay là một dạng Robot do thám di chuyển bằng ba cánh tay khá quái dị.
 
mgr-revengeance-dien-kien-dan-boss-khung
Từ trái sang phải: Mistral, Sundowner, Monsoon.
 
Qua những điều ấn tượng mà người hâm mộ được thấy, Metal Gear Rising: Revengeance đang ngày càng bước gần hơn tới ý nguyện "trả thù" của người cha đẻ gửi gắm. Hơn nữa, tựa game này còn hứa hẹn sẽ nâng dòng hành động lên một tầm mới, với phong cách tấn sát, vũ bão và vô cùng mạnh mẽ. Hãy chờ đợi Metal Gear Rising: Revengeance, khi game phát hành trên Xbox360, PS3, từ ngày 19 tới 21 tháng 2 năm sau lần lượt ở thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản sẽ chỉ có cơ hội sở hữu phiên bản PS3 vào ngày 21 tháng 2.