Lightning Returns: Final Fantasy XIII đòi... vượt mặt Skyrim

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/08/2013 0:00 AM

Giám đốc dự án Motomu Toriyama tiếp tục khiến cho các fan hâm mộ có một phen choáng váng khi tự tin rằng trò chơi này sẽ có thể vượt mặt cả Skyrim.

Mới đây, sau khi thông báo về việc sẽ tăng cỡ ngực cho nhân vật Lightning từ C-Cup lên D-Cup thì giám đốc dự án Lightning Returns: Final Fantasy XIII - Motomu Toriyama tiếp tục khiến cho các fan hâm mộ có một phen choáng váng khi tự tin rằng trò chơi này sẽ có thể vượt mặt cả Skyrim.
 
Lightning Returns: Final Fantasy XIII đòi... vượt mặt Skyrim 1
Square Enix hi vọng Lightning Returns: Final Fantasy XIII có thể vượt mặt cả Skyrim.
 
Cụ thể, Yui Umeda - Thiết kế chính về thế giới trong trò chơi đã nói rằng: "Thế giới mở trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII đã được Toriyama yêu cầu thiết kế làm sao phải vượt mặt cả Skyrim. Đây là một yêu cầu khá khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ thực hiện điều này trong tựa game mới. Trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII, người chơi sẽ có thể thoải mái khám phá thế giới mà không bị hạn chế, các bạn sẽ có thể tìm ra nhiều cách để đi tới cuối chặng đường, tuy nhiên sẽ chỉ có duy nhất 1 kết thúc".
 
Trên thực tế, không chỉ cơ chế chiến đấu được thay đổi mà ở phần thứ 3 này, Lightning Returns sẽ còn được cải tiến nhiều hơn khi đưa vào Open World (thế giới mở) giúp cho người chơi có thể tự do khám phá thế giới trong game. Tuy nhiên, vì áp dụng cả yếu tố thời gian (thời gian trong game tự trôi đi như ngoài đời trong 13 ngày), nên có lẽ việc khám phá hết thế giới trong trò chơi sẽ được thực hiện sau khi game thủ "phá đảo".
 
Lightning Returns: Final Fantasy XIII đòi... vượt mặt Skyrim 2
Thế giới mở là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII.
 
Ở thời điểm hiện tại, thế giới mở có thể được coi là xu hướng chung, nếu không muốn nói là tương lai của làng game thế giới, khi mà nó giúp cho người chơi vừa có thêm thời gian trải nghiệm, vừa khiến cho người chơi gắn bó và tìm hiểu thêm về tựa game đó. Tuy nhiên, không biết có phải vì có sở thích "chém gió" hay là một chiêu quảng bá cho đứa con cưng của mình hay không, thì việc Lightning Returns: Final Fantasy XIII có thể vượt mặt được Skyrim gần như là chuyện trên trời.
 
Đơn giản, chúng ta hãy thử làm 1 phép so sánh: khi mà tổng số phiên bản của Final Fantasy XIII (Phần 1) được bán ra trên thế giới là khoảng 6.5 triệu bản và tại Nhật là 1.6 triệu trong vòng 1 năm (tổng cộng 8.1 triệu bản), thì chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi phát hành vào ngày 11/11/2011, The Elder Scrolls: Skyrim đã tẩu tán được tới hơn 10 triệu bản, đó là chưa kể Skyrim còn được hỗ trợ bởi một cộng đồng mod cực kì hùng hậu liên tục cho ra lò những biến thể đa dạng cho trò chơi.
 
Lightning Returns: Final Fantasy XIII đòi... vượt mặt Skyrim 3
 
Phần cuối của series Final Fantasy XIII, Lightning Returns sẽ được phát hành ở Nhật Bản vào ngày 21/11/2013. Phiên bản tiếng Anh của game sẽ được phát hành vào ngày 11/2/2014 trên 2 hệ máy Xbox 360 và PS3. Hãy cùng chờ đợi xem để "vượt mặt Skyrim", phiên bản lần này sẽ có chất lượng như thế nào.