Legacy of Kain Dead Sun: Hậu bản "quá cố" của một huyền thoại

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/02/2015 11:00 PM

Rất bất ngờ, thông tin về Legacy of Kain: Dead Sun - phiên bản bị hủy bỏ của dòng Legacy of Kain nổi tiếng đã được tung lên internet.

Ra đời vào năm 1996 trên hệ máy PlayStation với bản Blood Omen, series Legacy of Kain gặt hái rất nhiều thành công với các hậu bản Soul Reaver, Blood Omen 2, Soul Reaver 2 và Defiance sau đó, trở thành một trong những cái tên nổi tiếng ở thời kì PS2. Nhưng kể từ năm 2003 đến nay, dòng game nhập vai này hoàn toàn im hơi lặng tiếng và mới chỉ quay lại với Nosgoth - tựa game MMORPG mới phát hành hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Dù vậy, trải nghiệm online chắc chắn không phải thứ mà nhiều fan hâm mộ Legacy of Kain muốn thưởng thức sau ngần ấy năm. Cái kết cho cốt truyện, sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật Kain và Raziel cùng thế giới ma cà rồng huyền bí mới là thứ được nhiều người quan tâm hơn cả. Đáng tiếc, Square Enix sẽ không thỏa mãn ước ao đó ít nhất là trong tương lai gần vì sự tồn tại của tựa game online Nosgoth.

Và sẽ còn đáng tiếc hơn rất nhiều khi biết rằng, một phiên bản tiếp theo trong dòng Legacy of Kain quả thực đã được thực hiện nhưng không may, chẳng bao giờ có cơ hội trông thấy ánh sáng Mặt Trời. Chúng ta đang nói tới Legacy of Kain: Dead Sun - tựa game mới được biết đến thông qua hàng loạt tiết lộ bao gồm video gameplay và screenshot trên diễn đàn NeoGAF.

Thông tin xuất phát từ người dùng có nickname "Mama Robotnik". Theo đó Legacy of Kain: Dead Sun là sản phẩm do Square Enix phát hành và đã phát triển được khoảng 3 năm trước khi bị hủy bỏ vì lý do không đủ tiềm năng đạt doanh thu yêu cầu. Mama Robotnik còn cho biết đội ngũ phát triển thuộc Climax Studios đã từng rất thất vọng khi quyết định này được đưa ra.

Xuất phát từ một dự án nhỏ sau đó mở rộng dần lên tầm AAA, Legacy of Kain: Dead Sun dự tính sẽ phát hành trên Xbox 360, PS3, thậm chí ở giai đoạn cuối nó còn được cân nhắc để đưa vào dàn game mở màn dành cho PS4. Dù vậy theo người dùng nói trên chia sẻ, dự án này đã bị Square Enix hủy bỏ vào năm 2012.

Legacy of Kain: Dead Sun

Thú vị hơn, anh còn cho biết không phải tất cả nội dung có trong Legacy of Kain: Dead Sun đều bị bỏ xó. Phần multiplayer của trò chơi được giữ lại và phát triển tiếp để trở thành Nosgoth ngày nay.

Dưới đây là đoạn gameplay dài 30 phút cho thấy một số yếu tố trong lối chơi của Legacy of Kain: Dead Sun.

Legacy of Kain Dead Sun.

Quả thật rất đáng tiếc cho một series còn rất nhiều tiềm năng cũng như sở hữu cộng đồng fan hâm mộ trung thành đông đảo. Có thể Square Enix sẽ suy nghĩ tới việc hồi sinh nó sau khi thông tin về tựa game này bị lộ?

>> Square Enix xác nhận bản Legacy of Kain tiếp theo