Lãnh đạo HTC phải xin lỗi vì buột miệng nhắc đến Half Life

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2015 04:30 PM

Nhắc đến Half Life khi đang nói về một công nghệ mới phục vụ cho việc chơi game là không nên chút nào.

Nếu như loạt phim Chúa Nhẫn có câu "Đặt chân đến Mordor không hề đơn giản" thì đối với làng game, chúng ta xem ra cũng có một điều luật bất thành văn tương tự: "Half Life là cái tên không được tùy tiện nhắc đến. " Nó đã được chứng tỏ qua việc nữ chủ tịch HTC - Cher Wang đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi lỡ miệng đề cập tới Half Life trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Như chúng ta đã biết, HTC và Valve đang hợp tác trong việc sản xuất chiếc kính thực tế ảo Vive và tất nhiên trong tương lai sẽ có những tựa game Valve tận dụng khả năng tương tác của nó. Giải đáp cho thắc mắc này, bà Cher Wang nói với phóng viên BBC: "Tôi nghĩ rằng sản phẩm nổi tiếng nhất của Valve hiện tại là DOTA 2, và Portal, Team Fortress nữa, chắc chắn họ sẽ muốn đưa chúng đến với Vive. Ngoài ra chúng tôi còn đang hợp tác trong Half Life và nghĩ rằng, đúng hơn là hy vọng nó cũng sẽ đến với thế giới thực tế ảo. "

Half Life kết hợp thực tế ảo thì còn khả năng nào khác ngoài một phiên bản mới?

Cộng đồng người hâm mộ Half Life từ xưa đến nay vốn đã rất nhạy cảm về bất kì thông tin nào có liên quan tới dòng game bắn súng huyền thoại, dù chỉ là một câu bâng quơ xuất phát từ nhân vật có tiếng tăm hay quyền lực nào đó. Vì vậy, dễ dàng thấy được vì sao lời nói của nữ chủ tịch đã khiến các fan ngay lập tức cảm thấy "rạo rực" và lao vào bàn luận.

Hai phiên bản game trước: Half Life, Half Life 2 đều ra mắt khi đồng hành cùng những bước đột phá trong công nghệ. Nhiều người cho rằng lý do Half Life 3 bị trì hoãn lâu như vậy là do Valve đang chờ đợi thời điểm thích hợp, và thực tế ảo đang hứa hẹn chính là công nghệ như vậy.

Dù vậy, không lâu sau đó BBC đã phải lên tiếng đính chính, nói rằng không hề có tựa game Half Life thực tế ảo nào đang được phát triển. Đồng thời, CEO HTC cũng phải đăng tải lời xin lỗi vì phát biểu gây nhầm lẫn của mình: "Tôi muốn xin các bạn thứ lỗi vì bất cứ hiểu nhầm nào mà mình đã gây ra khi nói về các thương hiệu của Valve. Ý của tôi là HTC đang hợp tác cùng Valve trong việc phát triển công nghệ thực tế ảo phục vụ cho trải nghiệm chơi game chứ không phải một trò chơi cụ thể nào cả. " - Bà Cher Wang nói.

Dù là nhầm lẫn thật sự hay "nói hớ", bà Cher Wang chắc chắn đã tạo ra một làn sóng hy vọng mới cho những người vẫn đang chờ đợi Half Life 3 hoặc Half Life 2: Episode 2 trong suốt những năm vừa qua.

Về phần chiếc kính thực tế ảo Vive, Valve cùng HTC đang cho phép người đến tham dự thử nghiệm nó tại sự kiện GDC 2015 diễn ra tại thành phố San Francisco. Ấn tượng ban đầu là nó mang lại cảm giác rất chân thực, dù vậy số lượng thiết bị đi kèm nhiều hơn các loại kính thực tế ảo khác cũng hứa hẹn một cái giá không mềm chút nào.

>> Phát hiện nhiều nội dung bí mật trong Half Life 2