Lại rộ tin đồn Crytek sắp phá sản

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2014 06:00 PM

Các cựu nhân viên của Crytek UK cho biết chi nhánh này chỉ còn lại 100 người đang hoạt động.

Sau những đồn đại về việc Crytek - hãng game đứng đằng sau series game nổi tiếng Crysis hay gần đây là Warface, Ryse: Son of Rome đang đứng trên bờ vực phá sản bắt nguồn từ trang Gamestar của Đức, vừa qua lại tiếp tục xuất hiện thông tin cho rằng phần lớn nhân viên thuộc văn phòng chi nhánh Anh của hãng đã nghỉ làm vì bị chậm lương.

Lại rộ tin đồn Crytek sắp phá sản

Mặc dù đại diện Crytek liên tục phủ nhận việc họ đang gặp khó khăn về tài chính nhưng rất nhiều trang tin tức về game hiện nay đều đề cập tới vấn đề này, tuyên bố rằng nguồn tin không đâu khác đến từ chính các nhân viên đã thôi việc ở khắp các studio trên toàn cầu của hãng. Bên cạnh đó, một hậu bản của Ryse: Son of Rome - tựa game hành động độc quyền trên Xbox One cũng được cho là đã bị hủy bỏ và hiện tại, Crytek cùng Microsoft đang tranh cãi về việc ai sẽ nắm quyền sở hữu thương hiệu này.

Lại rộ tin đồn Crytek sắp phá sản

Trang Kotaku cho biết họ đã trò chuyện với 4 nhân viên hiện đang làm việc với dự án Homefront: The Revolution và theo những người này, đội ngũ tại Crytek UK đang bị nợ lương, dẫn đến rất nhiều người nộp đơn thôi việc để về nhà. Họ ước tính có khoảng 100 người còn đang làm việc ở Crytek UK nhưng không rõ bao nhiêu nhân viên đã rời đi hay vẫn muốn tiếp tục gắn bó với chi nhánh.

Tương tự như số phận của Ryse 2, các nguồn tin cho rằng Crytek đang thương lượng với Deep Silver - hãng nắm quyền phát hành Homefront: The Revolution về số phận của trò chơi, còn các nhân viên thì hy vọng Deep Silver sẽ mua lại Crytek UK để tiếp tục có kinh phí hoàn thiện nó.

 

Lại rộ tin đồn Crytek sắp phá sản

Đại diện của Crytek và Deep Silver đều chưa có bình luận gì, nhưng xem ra tình hình đang không được khả quan cho lắm với hãng game có trụ sở tại Đức do anh em nhà Yerli sáng lập vào năm 1999. Liệu nó có vượt qua được sinh nhật lần thứ 15 hay không, hãy cùng chờ xem.

>> Crytek có khả năng phá sản