Konami hé lộ Metal Gear Rising 2?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/01/2015 04:30 PM

Một logo bí ẩn xuất hiện tại sự kiện Taipei Gameshow đang khiến cho các fan hâm mộ Metal Gear Rising tỏ ra hết sức hào hứng.

Trong buổi họp báo nhân sự kiện Tapei Gameshow, Sony đã khiến cho những người đến tham dự cũng như toàn thể cộng đồng game thủ theo dõi qua màn ảnh trên thế giới cảm thấy hết sức tò mò vì một đoạn teaser ngắn nằm trong phần giới thiệu các tựa game sắp tới trên PS4 và được trình chiếu ngay sau tựa game The Order 1886.

Không có gì đặc sắc về teaser này bởi nó chỉ hiển thị một số 2 lớn màu xanh duy nhất giữa màn hình. Dù vậy, điểm đáng chú ý là font chữ góc cạnh và toát lên vẻ kim loại sử dụng để thiết kế nó ngay lập tức khiến nhiều người liên tưởng tới Metal Gear Rising: Revengeance - tựa game hành động spin off từ series Metal Gear Solid nổi tiếng.

Con số hai màu xanh xuất hiện trên nền đen rất giống với phong cách thiết kế logo của Metal Gear Rising.

Hãy cùng so sánh nó với biểu tượng của Metal Gear Rising: Revengeance phía dưới:

Rất giống đúng không nào?

Trong một phát biểu trước đây, trưởng dự án Metal Gear Rising ông Yuji Korekado từng chia sẻ Kojima Productions luôn sẵn sàng hợp tác cùng Platinum Games trong các phiên bản tiếp theo nếu như Revengeance đạt doanh số như mong đợi. Đồng thời, ông cũng cho biết thế giới của Metal Gear Rising vốn được thiết kế với nhiều yếu tố có thể khai thác lâu dài chứ không chỉ gói gọn trong một tựa game duy nhất.

Công bố từ năm 2009, ban đầu tựa game này là một sản phẩm của Kojima Productions với tên gọi Metal Gear Solid: Rising và được thiết kế trên FOX Engine. Dù vậy, nhiều ý tưởng sáng tạo không thể thực hiện được ở thời điểm đó vì hạn chế phần cứng trên PS3, Xbox 360 đã khiến nhà thiết kế Hideo Kojima chán nản và chuyển dự án sang cho Platinum Games - studio rất có kinh nghiệm trong việc thiết kế thể loại game hành động.

Sản phẩm cuối cùng, Metal Gear Rising: Revengeance ra mắt năm 2013 trên PS3, Xbox 360 cũng như chuyển thể lên PC đúng 1 năm sau đó là một tựa game khác nhiều so với những gì mà Hideo Kojima trình diễn ban đầu, dù vậy nó vẫn giữ lại được một số yếu tố nhất định như hệ thống Blade Mode - cho phép người chơi điều khiển đường kiếm tự do bằng cần analog. Còn về mặt đồ họa và tương tác vật lý, Revengeance hoàn toàn thua xa bản demo của Metal Gear: Rising.

Metal Gear Solid: Rising trước khi đổi tên thành Revengeance.

Vì vậy mà nếu như Metal Gear Rising 2 thực sự đang được thực hiện, chúng ta có thể trông chờ vào một tựa game hấp dẫn đúng như những gì mà Hideo Kojima từng mường tượng ra cách đây 6 năm vì nay không còn rào cản nào về mặt phần cứng nữa khi trò chơi phát hành cho hệ máy PS4.

>> Metal Gear Rising Revengeance PC: Bản nâng cấp hoàn hảo