Không có phần tiếp theo cho Final Fantasy X

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/04/2014 03:00 PM

Cùng với đó là thông tin về các phiên bản Final Fantasy khác.

Sự bổ sung của 30 phút phim vào phiên bản làm lại của Final Fantasy X/X-2 HD cùng thái độ hứng thú với một phần tiếp theo dành cho trò chơi đến từ nhà biên kịch Kazushige Nojima đã khiến nhiều fan hâm mộ hy vọng Square Enix có thể biến khả năng này thành hiện thực, rằng họ có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng Tidus, Yuna và nhóm bạn trong thế giới Spira xinh đẹp. Thế nhưng giấc mơ ấy đã vỡ tan như bọt xà phòng khi nhà phụ trách sản xuất series Yoshinori Kitase tuyên bố rằng không có chuyện Final Fantasy X-3 đang được phát triển trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Famitsu.

Không có phần tiếp theo cho Final Fantasy X 1
Không có cơ hội nào cho Final Fantasy X-3, ít nhất là trong tương lai gần.

"Những cảnh phim đó chỉ nhằm mục đích làm phong phú thêm cho câu chuyện trong Final Fantasy X mà thôi. Square Enix hiện tại không có kế hoạch nào cho việc phát triển Final Fantasy X-3 cả. " Bên cạnh tuyên bố này, việc hãng game Nhật Bản hiện đang bận bịu với nhiều dự án lớn như Final Fantasy XV, Kingdom Hearts III cũng khiến cho hy vọng vào Final Fantasy X-3 có lẽ cũng viển vông không kém gì so với Final Fantasy VII Remake.

Ngoài tin xấu nói trên ra, Square Enix cũng bày tỏ về một số dự định sắp tới có thể khiến cho nhiều fan cảm thấy hài lòng. Trước tiên là Dissidia: Final Fantasy - series game đối kháng tập hợp nhiều nhân vật trong series có thể sẽ phát triển thêm phiên bản mới - thông tin đến từ chính giám đốc phụ trách Mitsunori Takahashi.

Không có phần tiếp theo cho Final Fantasy X 2
Nếu phát triển phần tiếp theo, có thể Dissidia Final Fantasy sẽ chọn Vita làm hệ máy để đổ bộ.

Tiếp đến là câu nói mà nhiều người chắc đã nghe quen tai trong suốt 8 năm vừa qua: "Quá trình phát triển Final Fantasy XV đang diễn ra thuận lợi. ", và như thường lệ thuận lợi ra sao thì không được nói rõ. Hy vọng Square Enix sẽ thể hiện điều đó một cách cụ thể tại kì hội chợ E3 diễn ra vào tháng 6 sắp tới tại thành phố Los Angeles.