Hú vía khi biết dòng game Pokemon đã từng suýt "chết non"

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2016 03:00 AM

May mắn là ông Junichi Masuda luôn kiên trì sữa chữa các cỗ PC để có thể hoàn thành tựa game Pokemon đầu tiên vào năm 1996.

Nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày sinh của Pokemon - một trong những series nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhà phát triển từng gắn bó với dòng game trong suốt 2 thập kỉ kể từ hai phiên bản Red và Green (Blue ở bản quốc tế) đầu tiên, ông Junichi Masuda mới đây đã có cuộc trò chuyện với cộng đồng fan hâm mộ thông qua một video ngắn và trong đó, ông tiết lộ vài thông tin khá thú vị xoay quanh Pokemon. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc Pokemon Red & Green suýt chút nữa đã không thể ra mắt vì những máy tính mà ông Masuda sử dụng để thiết kế liên tục bị quá tải và dẫn đến hỏng hóc. Tổng cộng ông đã phải thay đến 3 hoặc 4 chiếc PC trước khi trò chơi hoàn thành.

Các bạn có thể theo dõi cuộc trò chuyện trong đoạn clip phía dưới.

 

Pokemon 20th Anniversary Junichi Masuda.

Như lời ông Masuda chia sẻ, nếu như 20 năm về trước nhà thiết kế này không quyết tâm sửa chữa những chiếc máy bị hỏng và tiếp tục quá trình phát triển còn dang dở, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy đến với series Pokemon? Rất có thể Red & Green sẽ bị Nintendo hủy bỏ vì tiêu tốn quá nhiều tiền bạc lẫn thời gian (6 năm ở thời điểm những năm 90 thể hiện sự đầu tư còn lớn gấp nhiều lần hiện tại), và như vậy giờ đây nhắc đến Nintendo chúng ta chỉ biết đến Mario, Legend of Zelda, Donkey Kong chứ không hề có Pokemon nào cả.

Loạt phim hoạt hình cũng như hàng tá sản phẩm ăn theo cũng sẽ không tồn tại, các trung tâm giải trí ở đất nước Nhật Bản vẫn chỉ loanh quanh với thể loại nhà ma hay công viên nước. Quả thực là một viễn cảnh mà bất kì fan hâm mộ Pokemon nào nghĩ đến cũng cảm thấy giật mình.

Về phần tựa game mới nhất trong series Pokemon, ngày hôm qua đã có những thông tin "vỉa hè" cho rằng phiên bản chơi thử của Pokemon GO sẽ xuất hiện tại sự kiện về công nghệ GDC 2016 diễn ra từ ngày 14/3 đến 18/3 tới. Dự án đầy tham vọng của Nintendo hiện đang đặt ra mục tiêu kết hợp trải nghiệm gameplay Pokemon quen thuộc cùng với bản đồ là thế giới thực rộng lớn thông qua công nghệ AR.

>> Chỉ tháng sau thôi, chúng ta sẽ được sờ tận tay Pokemon GO