Hãng phát triển chôn... game bản quyền ngoài đời thực

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/03/2015 08:00 PM

Liệu có game thủ nào sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra đi truy tìm key game thay vì ngồi nhà và tiêu một số tiền nhỏ?

Có nhiều phương pháp để quảng bá sản phẩm mới của mình đến với đông đảo người tiêu dùng, nhưng cách mà Owlchemy Labs - hãng phát triển tựa game Dyscourse vừa ra mắt trên Steam áp dụng thì xưa nay chắc chỉ có một. Cụ thể, 1.000 key Steam của trò Dyscourse sẽ được phát miễn phí, nhưng để nhận thì không đơn giản chút nào bởi chúng được chôn giấu rải rác ở khắp nơi trên bản đồ Mỹ.

Mỗi 100 key được cất trong một hộp đựng và tổng cộng có 10 chiếc như vậy. Những gợi ý để tìm ra chúng được đăng tải trên trang web mà Owlchemy Labs lập ra và hiện tại, địa điểm đầu tiên đã được tiết lộ nằm trong một thân cây ở hòn đảo Haiwaii. Truy cập vào địa chỉ này, người xem sẽ nhận thấy một giao diện vừa cổ điển như thập niên 80, 90 vừa mang phong cách kì lạ bí ẩn với phông nền lấy từ series phim truyền hình nổi tiếng The X-Files.

Dyscourse được phát triển với 44.000 USD kinh phí đến từ Kickstarter. Game thuộc thể loại phiêu lưu có cốt truyện rẽ nhánh tương tự như The Walking Dead, người chơi không cần động chân động tay gì nhiều mà chỉ cần lựa chọn các hành động cho nhân vật và theo dõi những diễn biến xảy ra sau đó. Game vừa ra mắt trên Steam vào ngày 25/3 vừa qua.

Owlchemy Labs cho biết nếu như không có ai tìm thấy 9 chiếc hộp chứa key game còn lại trong thời gian tới, họ sẽ dần dần đưa ra thêm những gợi ý về vị trí của chúng. Dù vậy, không rõ liệu có game thủ nào cảm thấy hứng thú với trò chơi truy tìm kho báu này hay không bởi Dyscourse chẳng phải thuộc tầm cỡ AAA mà chỉ có giá 15 USD mà thôi.

>> Kì lạ nhóm game thủ chơi game 500 ngày liên tục