Guillermo del Toro chính thức đoạn tuyệt với video game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2015 04:30 PM

Quá khứ đen đủi của vị đạo diễn tài năng với video game đã khiến ông quyết định từ bỏ ý định lấn sân sang ngành công nghiệp giải trí tiềm năng này.

Qua những tác phẩm như Hellboy, Pan's Labyrinth, Pacific Rim... Tên tuổi của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro đã trở nên quá quen thuộc ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong một ngành công nghiệp giải trí khác không kém phần quy mô: Lĩnh vực sản xuất trò chơi điện tử, Guillermo del Toro cũng rất nổi tiếng nhưng là theo một chiều hướng khác tiêu cực hơn, bởi cứ mỗi khi ông xuất hiện, tựa game hay thậm chí là hãng game đó có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.

Thật vậy, vào năm 2010 Guillermo del Toro tham gia vào dự án game thế giới mở Insane dự tính sẽ phát hành tới ba phần trong vai trò đạo diễn. Những lần trì hoãn liên tiếp sau đó kết thúc vào tháng 8 năm 2012 khi THQ quyết định xóa sổ Insane vĩnh viễn. Số phận của hãng game này cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu khi tuyên bố phá sản và rao bán toàn bộ các thương hiệu đang nắm giữ vào khoảng đầu 2013.

Tại hội chợ Gamescom 2014 tổ chức tại thành phố Cologne, Đức, Guillermo del Toro bất ngờ trở lại làng game cùng với Hideo Kojima - cha đẻ dòng Metal Gear Solid nổi tiếng thông qua sản phẩm mới nhất của Konami: Silent Hills. Thông tin này từng khiến cho cộng đồng fan hâm mộ Silent Hill cực kì háo hức bởi cả hai tên tuổi đều là những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực của mình, đồng thời bản demo giới thiệu mang tên P.T trước đso cũng có chất lượng tốt.

Bộ đôi Hideo Kojima và Guillermo del Toro.

Đáng tiếc niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu khi vào tháng 4/2015, cái tên Hideo Kojima biến mất khỏi bìa đĩa Metal Gear Solid V khởi đầu cho lục đục nội bộ giữa nhà thiết kế này và Konami. Kết quả, Hideo Kojima rời khỏi Konami kéo theo cả dự án Silent Hills mới cũng bị hủy bỏ từ trong trứng nước, và Guillermo del Toro một lần nữa lại thể hiện sự vô duyên của mình với ngành công nghiệp game.

Silent Hills là dự án rất tham vọng với sự tham gia của 3 tên tuổi lớn.

Bản thân vị đạo diễn phim 50 tuổi cũng tự thừa nhận: "Tôi quả thực không may mắn với video game chút nào. " - Ông nói với trang Shack News. "Tôi đến với THQ, THQ phá sản. Hợp tác cùng Kojima và Kojima rời khỏi Konami. Để không hủy hoại thêm sự nghiệp của bất cứ ai trong tương lai, tôi đã quyết định không bao giờ dính dáng tới video game nữa. Lần tới nếu tiếp tục làm game thì nhà của ai đó sẽ phát nổ không biết chừng. " - del Toro bày tỏ quan điểm.

Chưa từng và cũng sẽ không có tựa game nào được đóng mác Guillermo del Toro nữa.

Trong cuộc phỏng vấn, del Toro cũng đề cập đến một vài câu chuyện xảy ra trong 2 năm làm việc trong dự án Insane của THQ và những điều mà ông học hỏi được từ Hideo Kojima khi dự án Silent Hills vẫn còn tồn tại. Hideo Kojima sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng đối với del Toro, có thể là trong một bộ phim, còn video game thì không. "Nếu tôi làm game nữa, chiến tranh thế giới lần thứ III sẽ bắt đầu. " - Guillermo del Toro kết thúc bài phỏng vấn một cách hài hước.

>> Silent Hill trở lại với Hideo Kojima và Guillermo del Toro