GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/09/2013 0:00 AM

Một cuộc thi đã được tổ chức với giải thưởng là chiếc xe hơi thật phỏng theo mô hình trong game.

Cái tên Grand Theft Auto V đang nóng lên từng ngày khi chỉ còn 1 tuần nữa sẽ được ra mắt trên toàn thế giới. GTA V sẽ không chỉ bổ sung thêm nhiều cải tiến và cách tân mới đáng giá để thực hiện mục tiêu biến thành một siêu phẩm, mà còn biết chắt lọc và tiếp tục phát huy những điểm hấp dẫn từ các phiên bản cũ. Một trong những yếu tố đặc trưng và cũng rất được chú trọng trong series GTA là những chiếc xe ô tô, với rất nhiều kiểu dáng, chủng loại cũng như đặc tính đa dạng. Và Bravado Banshee - một trong những chiếc xe danh tiếng nhất series, nay sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần V, và đặc biệt hơn, lần này sẽ có một phiên bản thật của chiếc xe này ra đời.
 
GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game 1
Bravado Banshee. 
 
Nói qua về chiếc Bravado Banshee trong series GTA. Bravado xuất hiện lần đầu trong Grand Theft Auto III, ngay từ trong đoạn trailer mở màn tựa game, và ngay lập tức ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Đó là một chiếc xe thể thao 2 chỗ ngồi, được thiết kế khá trang nhã, tinh tế và có nhiều nét khá cổ điển, có thể dễ dàng nhận ra nó nhờ bề rộng khá hẹp và thiết kế đèn pha lạ mắt. Cùng với chiếc Pegassi Infernus, Bravado đã trở thành một trong 2 chiếc xe hiện diện nhiều nhất trong lịch sử GTA. Trong tất cả các bản Vice City, San Andreas, Liberty City, Chinatown Wars, chiếc xe đều xuất hiện với ít nhiều thay đổi, nhưng những nét đặc trưng thì vẫn còn nguyên.
 
GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game 2
 
Bravado Banshee phiên bản đời thật được thiết kế bởi công ty West Coast Customs, qua một quá trình làm việc khá vất vả và kì công, để đảm bảo phiên bản thật sẽ đúng như trong game tái hiện. Rockstar đã giới thiệu về chiếc xe: “Tham khảo mẫu và đường nét của chiếc xe trong game, từng chi tiết nhỏ được làm thủ công và ghép lại với nhau để trông giống bản mẫu, với ghế ngồi được bọc và thêu với tên cũng như logo của Banshee. Chắn bùn, đo tốc độ, cửa kính và bộ điều khiển được thiết kế lại và gắn vào với những lớp carbon. Cuối cùng, một dàn âm thanh hoành tráng được lắp đặt trước khi phủ lên chiếc xe lớp vỏ sắt màu xanh với vết sọc trắng.”
 
GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game 3
 
Để tăng tính hấp dẫn và thu hút thêm sự quan tâm của mọi người về chiếc xe, Rockstar đã cùng GameStop mở chương trình tặng miễn phí nó cho một khách hàng may mắn. Sự kiện được tổ chức tại sự kiện trao giải của GameStop: PowerUp Reward Giveaway, diễn ra từ 1/9 đến 30/9. Đồng thời, người thắng giải còn được nhận thêm 70000$ tiền mặt, quả là rất hấp dẫn. Nhưng nếu chúng ta không thể có may mắn ấy, vẫn có một cách tiếp cận chiếc Banshee dễ dàng hơn nhiều, đó là tìm một chiếc ở Los Santos trong game, rồi đem nó nâng cấp tại các tiệm sửa.
 
GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game 4
 
GTA V quả thực rất “chịu chơi” trong việc đầu tư để tạo ra một siêu phẩm, và chiếc xe kia chỉ là một phần nhỏ trong những gì họ đã bỏ ra. Tổng cộng, GTA V đã đầu tư 266 triệu USD cho cả việc thiết kế lẫn marketting cho game, không chỉ trở thành một trong những tựa game, mà còn là một trong những sản phẩm giải trí đắt đỏ nhất từng được sản xuất. Kinh phí sản xuất GTA V đắt hơn hầu hết các phim bom tấn của Hollywood, ngoại trừ Pirates of the Caribean: At World’s End” với 300 triệu USD. Với 2,5 triệu bản đặt trước trên PS3 và Xbox 360, Rockstar dự tính GTA V sẽ bán được 25 triệu bản tới cuối năm và đạt doanh thu tầm 1,6 tỷ USD.
 
GTA V: Sản phẩm "chịu chơi" nhất làng game 5
 
Và cuối cùng, dù có siêu xe Banshee hay không, tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào GTA V khi bom tấn này ra mắt vào 17/9 tới.