Gặp gỡ game thủ tâm huyết dịch hết cốt truyện game

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/05/2015 02:30 PM

Công sức của bạn game thủ Việt này chắc chắn sẽ giúp cho nhiều người thưởng thức The Last of Us dễ dàng hơn.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc về series video tóm tắt lại toàn bộ cốt truyện của The Last of Us - một tựa game rất thành công của năm 2013 dưới góc nhìn điện ảnh của một tác giả nước ngoài với nickname "Voegtle". Người xem tất nhiên vẫn phải có vốn tiếng Anh nhất định để hiểu hết được những gì diễn ra trong đó, hoặc, các bạn có thể lựa chọn theo dõi bản dịch khá chính xác của một game thủ Việt với nickname Artorias.

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Artorias và tìm hiểu một chút về quá trình dẫn game thủ đầy nhiệt huyết này đến với The Last of Us cũng như việc dịch video đầy công phu này.

Chào bạn, trước tiên xin bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân.

Mình tên là Đặng Tuấn Kiên, sinh ngày 8/8/1995 hiện đang theo học năm thứ nhất tại một trường đại học tại Hà Nội.

Bạn có thể cho độc giả biết quá trình đến với video game của mình như thế nào không?

Mình bắt đầu "khởi nghiệp" với Diablo 1 năm 1999, tức khi đó mới 4 tuổi. Nói là chơi nhưng thực ra chỉ là đi cùng anh trai ra quán game và khua chuột loạn lên chứ chẳng biết gì hết.

Thế còn The Last of Us? Nhờ đâu mà bạn biết đến tựa game này?

Mặc dù rất mê game nhưng điều kiện tài chính không cho phép mình mua một chiếc PS3 để chơi tại nhà nên bình thường mình hay ra quán ngồi. Đa số các quán chỉ có hai tựa game PES và FIFA là chủ yếu, vì vậy mình thờng tự tìm mua đĩa giá rẻ rồi cầm ra chơi. Riêng The Last of Us là tìm mua mãi không được, lâu dần thành ra mình rất quan tâm đến trò chơi này và bắt đầu lên YouTube để xem.

Đến khi bắt gặp series video của Voegtle thì mình thực sự thấy ấn tượng với cái cách mà tác giả mang đến góc nhìn mới mẻ mà ngay cả khi chơi game chúng ta cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Đặc biệt, ngay cả những người chưa có dịp thưởng thức The Last of Us như bản thân mình cũng có thể hiểu cốt truyện game và cảm nhận chất điện ảnh của nó.

Mục đích của bạn khi thực hiện việc Việt hóa toàn bộ series này là gì?

Mục đích của mình khi làm phụ đề cho loạt video này tất nhiên không nhắm tới lợi ích cá nhân hay tài chính mà đơn giản chỉ để cho tất cả cộng đồng người chơi nói tiếng Việt nói chung và đại bộ phận game thủ không có điều kiện sở hữu máy PS3 nói riêng cơ hội được thưởng thức cốt truyện cũng như phần nào gameplay lẫn âm nhạc của siêu phẩm được trao nhiều giải "game của năm" nhất trong lịch sử.

Bạn mất bao lâu để thực hiện một phần video, và quá trình thực hiện đã gặp phải những khó khăn gì?

Điều này còn tùy thuộc vào nội dung của từng phần. Như phần đầu tiên đóng vai trò giới thiệu và có rất nhiều đoạn đối thoại mình mất gần cả ngày để dịch và timing cho sub. Nhưng đến phần hai chủ yếu là những cảnh hành động thì lại rất nhanh.

Cái khó nhất của việc dịch video là những câu nói ẩn dụ mang nhiều ý nghĩa hay chọn cách xưng hô giữa các nhân vật với nhau sao cho hợp lý. Vì mình chưa có dịp được trực tiếp trải nghiệm The Last of Us nên hiểu biết về game cũng còn hạn chế và thường xuyên phải nhờ sự trợ giúp từ wiki.

Dự định của bạn trong tương lai là gì? Bạn có định tự thực hiện series video của riêng mình hay không?

Trước tiên mình muốn hoàn thành xong tất cả các phần trong series The Last of Us của Voegtle, sau đó sẽ tìm thêm những video khác có nội dung hấp dẫn tương tự để mang đến cộng đồng game thủ Việt. Về vấn đề tự làm video thì rất khó nói bởi mình không có trang thiết bị cũng như thời gian để thực hiện những sản phẩm công phu như vậy. Nhưng sau này nếu có điều kiện, chắc chắn mình sẽ tìm một tựa game phù hợp để làm.

Cảm ơn Kiên vì đã dành thời gian cho GameK cũng như đông đảo bạn đọc!

Để theo dõi các clip Việt sub do Tuấn Kiên thực hiện cho The Last of Us, các bạn có thể click vào đây.

>> Tác giả game horror Việt mới chỉ học... lớp 9