Game thủ Việt đang nói gì về PES 2012?

Invisible  | 03/10/2011 10:16 AM

PES 2012 đã thực sự làm thỏa lòng các fan hâm mộ tại dải đất hình chữ S?

Như vậy là bản chính thức của PES 2012 cũng đã ra lò được hơn một tuần lễ, giờ có lẽ là thời điểm thích hợp cho chúng ta dạo quanh một vòng để xem cộng đồng game thủ Việt phản ứng ra sao với phiên bản mới này.
 
 
Đi ngang qua những cộng đồng game lớn như Gamevn hay Pesvn, người ta dễ dàng nhận thấy đề tài về PES 2012 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, khen có chê có, và dưới đây là một số comment đáng ghi nhận của cộng đồng mạng. Một game thủ có nick name nguyenhuy39 đã có nhận xét như sau:

“Bản PES này cập nhật thiếu quá, những ngày cuối chuyển nhượng quá trời ko thấy đưa vô: Sanches, Fabregas, Nasri, Arteta, Aguero.... vẫn nằm ở câu lạc bộ cũ. PES năm nay khá tốt, mình là dân Fifa mà cũng qua 12 này khoái đá, bản 11 thì chán chết. Chọc khe ngon thiệt,thủ môn đối mặt cũng khó vô tí, chuyền banh bây giờ cũng không hay bắn dây thun, cầu thủ cũng biết bật tường rồi, chạy chỗ cũng tốt..."

"... Cái dở của nó là khi trái banh văng ra 2 thằng chạy tới lấy banh như đi bộ làm giảm nhiệt độ trận đấu,và cầu thủ cầm banh thì như dính vào chân đối phương khó lấy banh, nhưng Fifa12 nó cũng thay đổi cầu thủ cầm banh rất chắc. PES năm nay nói được làm được rồi, gameplay hay như Fifa rồi”.
 

Một số cải tiến Konami đưa ra đã phần nào phát huy tác dụng, gameplay được cải tiến đi kèm với những nâng cấp về đồ họa cũng như không khí và khung cảnh trên sân. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, PES 2012 đâu đó vẫn còn những hạt sạn "khó nhằn". Một game thủ khác với nick name ehem08 chia sẻ:

“Cảm nhận của mình là thấy đá như demo1 ấy, cầu thủ rê dắt quá dẻo, kèm người cực kỳ khó chịu, trọng tài thổi phạt liên tục vì mấy cái lỗi ngớ ngẩn lặp đi lặp lai, sút phạt rất dễ vào nhất là bọn máy tầm 20-25m là xác định toi. Điểm cộng là rê dắt sút chuyền rất thoải mái, cầm các siêu nhân rất sướng tay”.

Nói như vậy cũng đồng nghĩa sản phẩm PES năm nay vẫn chỉ dừng lại ở mức “tạm được”, “cũng được” hay như “chơi lâu dần rồi cũng quen thôi mà!”, chỉ thi thoảng mới xuất hiện những comment nhận định rằng đây là “một bước tiến đột phá của Konami” hay như “một siêu phẩm trong năm nay”.


Dạo qua diễn đàn Pesvn – một diễn đàn được coi là cộng đồng PES chính thống và quy mô nhất ở Việt Nam, khá bất ngờ khi người đọc bắt gặp những topic gây shock hơn nhiều. Rất nhiều game thủ phủ nhận hoàn toàn phiên bản năm nay và thậm chí cho rằng năm nay là năm đại họa của PES. Game thủ Saintkei có đôi điều nhận định như sau:

“Nói thật mình là một fan PES trung thành, nhưng năm nay thì Konami nó đang đá cái sự trung thành đấy ra khỏi đầu mình rồi. PES 12 quá chán, thực sự là rất chán. Sau vài trận chơi thử, mình chẳng thấy có lí do gì để tiếp tục. Các nguyên nhân chính ở đây, theo mình:

- Về tổng thể có vẻ như vẫn không có gì khác biệt bản 11, nhưng thực sự thì cách cải tiến đồ họa có vẻ không cần thiết, đổ bóng và ánh sáng dường như đang quay lại thời Pes 08, khiến cầu thủ nhìn như bằng nhựa, kể cả cảm xúc gào thét trên mặt. Chưa kể đến chất lượng hình không còn giữ được độ sắc nét.

- Gameplay thì khỏi nói, tệ hại. Cầu thủ rê dắt dẻo như kẹo, mà đụng nhẹ thì phạm lỗi.

- Điều chỉnh hậu vệ và người hỗ trợ thì dễ lấy bóng đối phương, còn đối mặt một kèm một thì gần như lúc nào tiền đạo đối phương cũng qua được, như thế nhiều lúc cứ phải chỉnh loạn cả đội hình..."
 
Nhận định của một game thủ Việt về bản PES 2012.

Game thủ này cũng cho rằng chế độ chuyền bóng cũng không tốt, không dứt khoát, chuyền dài cũng vậy. Không tạo cảm giác của một trận đấu bóng đá thực sự. "Chọc khe tệ nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Những pha cần bứt tốc thì nay bóng dính chặt chân, lúc không cần dính nó cũng dính, rất Barca và quả thực là khó thi triển lối chơi...".
 
"... Nói chung, Konami lạc lối mất rồi, càng chỉnh, càng sửa thì càng làm dòng game đi vào ngõ cụt. Suy cho cũng thì chiến thắng của PES trước Fifa chỉ còn là kí ức của những người chơi bản PS2 năm xưa. Còn bây giờ thì PES 12 cũng chỉ là một sản phẩm thất bại. Rất buồn và thất vọng”, anh khẳng định thêm.
 

Kết quả bình chọn cho câu hỏi: "Cảm nhận của bạn sau khi chơi PES 2012?".
 
Đáng bất ngờ hơn, đây không phải chỉ là ý kiến của một cá nhân duy nhất. Một cuộc khảo sát nhỏ cũng đã chỉ ra rất nhiều ý kiến đồng tình cho rằng sản phẩm năm nay khá tệ. Dù cho tỉ lệ phiếu bầu vẫn kém hơn so với những ý kiến ủng hộ nhưng cũng rất đáng lo ngại khi 2 luồng ý kiến này xấp xỉ ngang nhau. Điều này cũng phần nào đồng nghĩa với một thất bại rất có thể sẽ thành sự thật của một sản phẩm game nói chung và của PES nói riêng.

Có vẻ như sản phẩm của Konami năm nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu từ cộng đồng, đổi lại với những kì vọng và những lời hứa hẹn từ phía nhà sản xuất. Tuy nhiên, dù sao đây mới chỉ là những ngày đầu ra mắt, hy vọng rằng trong thời gian tới Konami sẽ có những chỉnh sửa phù hợp để xoa dịu và thỏa mãn cơn khát bóng đá của các fan hâm mộ nhiệt thành.