Game thủ sẽ ăn hành ra sao nếu boss game thông minh hơn?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/11/2015 05:30 PM

Tất cả mọi loại boss game đều sở hữu sức mạnh ghê gớm, nhưng dường như chúng luôn nhường cho người chơi chiến thắng bằng những hành động ngu ngốc.

Trong các tựa game nhập vai, trùm cuối ít khi nào ra mặt ngay từ đầu khi nhân vật mới chỉ đạt cấp độ 1. Hay chúng có những kĩ năng cực mạnh nhưng ít khi nào đem ra sử dụng, hoặc nếu có cũng ra dấu báo hiệu trước cho người chơi. Hay ở thể loại platform, tại sao chúng luôn đặt những item nâng cấp sức mạnh cho chúng ta rải rác khắp màn chơi mà không giấu quách đi cho xong? Nếu các hãng sản xuất thiết kế game như vậy, chắc hẳn thuật ngữ "phá đảo" đã không bao giờ tồn tại.

Trong đoạn clip phía trên, mời các bạn cùng theo dõi một số tình huống hài hước khi những con boss trong các tựa game nổi tiếng như Super Mario Bros, Legend of Zelda, Mega Man, Sonic the Hedgehog suy nghĩ thông minh giống như người thật và ngay lập tức khiến cho người hùng phải bó tay.

>> Mario thực chất chẳng khác gì Call of Duty