Final Fantasy XV nhiều khả năng sẽ ra mắt trong năm 2016

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2015 03:00 PM

Cuối cùng thì Final Fantasy XV cũng đã công bố ngày ra mắt chính thức sau gần 10 năm chờ đợi.

Vào hồi đầu tháng, người phụ trách dự án Final Fantasy XV ông Hajime Tabata có tiết lộ rằng ngày phát hành của trò chơi sẽ: "Không rơi vào năm nay và trước 2017", cũng đồng nghĩa với việc gợi ý tới thời điểm 2016. Và mới đây tại sự kiện PAX Prime 2015, thông tin này đã được chính thức xác nhận bởi ông Tabata.

"Xin lỗi các bạn vì đã không đề cập rõ về vấn đề ngày phát hành của Final Fantasy XV ở các sự kiện trước. Tôi muốn nhân dịp sự kiện PAX Prime kì này để tuyên bố rằng, Final Fantasy XV sẽ chính thức ra mắt trong năm 2016. " Thời điểm ngày tháng cụ thể được Square Enix hứa hẹn giải đáp ở một sự kiện khác tổ chức vào tháng 3/2016.

Bên cạnh đó, Square Enix cũng tung ra một đoạn gameplay mới dành cho Final Fantasy XV, trong đó thể hiện cho người xem thấy tính năng lái xe để di chuyển trên bản đồ (theo dõi trên đầu bài viết). Người chơi có hai lựa chọn: Thứ nhất là chỉ định điểm đến và theo dõi AI cầm lái trong khi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh hoặc tự mình điều khiển chiếc xe nếu muốn. Tất nhiên ở bất kì thời điểm nào, game thủ cũng có thể xuống xe và khám phá thế giới trên đôi chân của các nhân vật.

Ngoài đoạn gameplay nói trên, một số tấm concept art của Final Fantasy XV cũng được giới thiệu, bao gồm một số địa điểm cũng như nhân vật có trong phiên bản lần này. Hammerhead là xưởng cơ khí nơi mà party gặp gỡ Cindy để sửa chữa chiếc xe. Cái tên "đầu búa" xuất phát từ việc nó lấy cảm hứng từ loài cá mập đầu búa và có phần mái với hình dạng đúng như loài động vật này. Ông Tabata cũng gợi ý rằng nhân vật đang nằm ngủ ở phía bên phải tấm concept chính là Cid - NPC mang tính chất biểu tượng xuất hiện xuyên suốt nhiều phiên bản Final Fantasy từ trước đến nay.

Địa điểm còn lại ở phía dưới - Lestallum là một thị trấn từng là nơi mà thiên thạch rơi xuống, còn công trình lớn ở phía giữa tấm hình là nơi cung cấp điện cho tất cả khu vực này nhờ nguồn nhiệt tỏa ra từ viên thiên thạch cổ xưa.

Yếu tố tàu bay trong Final Fantasy XV hiện vẫn đang được cân nhắc, nhưng chắc chắn sẽ có những trường đoạn mà người chơi phải di chuyển trên mặt biển. Caim Outpost thể hiện trong tấm concept dưới đây là địa điểm nơi mà Noctis cùng nhóm tùy tùng phải đi tới trong một nhiệm vụ để dùng thuyền đi tới vùng đất khác phía bên kia bờ biển.

Một tấm concept khác thể hiện Leviathan - Summon cũng rất quen thuộc đối với các fan hâm mộ Final Fantasy. Ông Tabata cho biết Eidolon trong Final Fantasy XV đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện chứ không đơn thuần chỉ là công cụ hỗ trợ trong chiến đấu.

Còn dưới đây là bức họa mô tả sự ra đời của thế giới trong game theo phong cách châu Âu thời Phục Hưng. Chúng ta có thể thấy vị nữ thần trên logo của Final Fantasy XV ở chính giữa, trong khi phía bên phải là hai Eidolon khác: Ramuh và Titan.

Luna - nhân vật nữ chính thay thế cho Stella khi game còn mang tên gọi Final Fantasy XIII Versus cũng xuất hiện trong một bức concept cho thấy cô đang chạy trốn khỏi thành phố đổ nát. Đạo diễn Tabata chia sẻ trong Final Fantasy XV, Luna được xây dựng theo hình tượng gan dạ, mạnh mẽ cũng giống như nhiều nữ chính trước đây của dòng JRPG này.

Cuối cùng, đại diện Square Enix cho biết Final Fantasy XV còn có sự hợp tác từ Avalanche - studio cũng nằm dưới quyền quản lý của hãng game Nhật Bản và là nơi khai sinh ra dòng game thế giới mở Just Cause. Nhiều khả năng đội ngũ phát triển Final Fantasy XV cần đến ý kiến của những người thông thạo game với yếu tố sandbox khi mà phiên bản lần này có thể nói là tựa game Final Fantasy thế giới mở đúng nghĩa đầu tiên.

Những thông tin tiếp theo về Final Fantasy XV hứa hẹn sẽ được tiết lộ tại sự kiện Tokyo Game Show 2015 chuẩn bị diễn ra sắp tới từ ngày 17 đến 20/9.

>> Quái vật Malboro tái xuất trong Final Fantasy XV