Final Fantasy đang gần PC hơn bao giờ hết

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/02/2014 0:00 AM

Khẳng định của những nhân vật có ảnh hưởng tới Final Fantasy trong nội bộ Square Enix.

Cũng giống như rất nhiều series game đến từ các hãng sản xuất Nhật Bản khác, Final Fantasy gần như không hề biết tới khái niệm PC ngoại trừ hai phiên bản Final Fantasy VII, VIII, hoặc "hào phóng" lắm là tính thêm cả những tựa MMO như Final Fantasy XI cùng Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Chính vì thế mà những người yêu thích dòng game JRPG này từ lâu đã từ bỏ hy vọng được chứng kiến trò chơi mình ưa thích xuất hiện trên màn hình máy tính mỗi khi có một phiên bản Final Fantasy mới công bố.
 
Final Fantasy đang gần PC hơn bao giờ hết 1
 
Tuy nhiên điều này đang có khả năng thay đổi ở tương lai gần - thông tin được chính người làm việc trong nội bộ Square Enix tiết lộ mới đây và đồng thời cũng là một nhân vật khá "cộm cán", giám đốc sản xuất Yoshinori Kitase của series Final Fantasy. Trò chuyện với tạp chí Eurogamer, Yoshinori chia sẻ về lý do tại sao Square Enix quyết định không mang Final Fantasy lên PC trong suốt nhiều năm qua, và không quá bất ngờ, vấn đề bảo mật và nạn chia sẻ game lậu chính là nguyên nhân.
 
Dù vậy, ông Yoshinori cho biết công ty nhận thấy kênh bán hàng trực tuyến Steam là một lời giải khá hiệu quả cho nạn game lậu và Square Enix đã bắt đầu thấy được tiềm năng của thị trường PC thông qua việc chính thức phát hành lại Final Fantasy VII và VIII gần đây trên Steam và cả hai đều gặt hái được những thành công nhất định.
 
Final Fantasy đang gần PC hơn bao giờ hết 2
FF7 là tựa game Final Fantasy đầu tiên phát hành trên PC.
 
Kitase giải thích: "PC là nền tảng chơi game, giải trí phổ biến nhất tại nhiều vùng lãnh thổ và đất nước trên thế giới. Do đó, để tiến đến mục tiêu đem những tựa game của chúng tôi tới toàn thế giới và cho càng nhiều người chơi thưởng thức những tác phẩm này càng tốt, chúng tôi rất quan tâm đến việc theo đuổi hệ máy PC trong tương lai. Hiện giờ là một thời điểm khá sớm đối với chúng tôi. Chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trên nền tảng này. Do vậy, khi nắm được thêm nhiều thông tin và có thêm kinh nghiệm trên thị trường này chúng tôi sẽ tiến hành triển khai. "
 
"Cũng đừng quên rằng, cả 3 tựa game Final Fantasy XIII đều được thiết kế để chạy trên PC trong giai đoạn đầu, sau đó chúng tôi mới port chúng sang cho console. Vì thế về mặt kĩ thuật mà nói làm ra một phiên bản dành cho PC là hoàn toàn có thể, nhưng chúng tôi đã không làm vậy bởi lý do đã đề cập ở trên. " - ông Yoshinori tiếp tục.
 
Final Fantasy đang gần PC hơn bao giờ hết 3
 
Một điểm đáng chú ý khác cũng cần được đề cập, đó là việc Final Fantasy XV cùng Kingdom Hearts III - 2 tựa game gây sốt khi công bố tại E3 năm ngoái đều đang được phát triển dựa trên DirectX 11. Kitase cho biết chúng đều được thiết kế với chất lượng cao trên PC trước, sau đó port ngược lại dành cho PS4 cùng Xbox One - 2 hệ console mới có cấu trúc gần với PC hơn bao giờ hết. Điều này đồng nghĩa với việc Square Enix hoàn toàn có thể cho ra mắt phiên bản gốc trên PC của cả 2 trò chơi bất cứ khi nào họ cảm thấy phù hợp.
 
Final Fantasy đang gần PC hơn bao giờ hết 4
 
Chưa hết, ngay bản thân người hiện đang phụ trách thiết kế Final Fantasy XV và Kingdom Hearts III, ông Tetsuya Nomura cũng từng nói rằng Square Enix sẽ cân nhắc mang Final Fantasy XV đến với những thiết bị có khả năng chạy Direct X 11. Chính vì thế mà nếu có thời điểm nào mà những fan hâm mộ Final Fantasy nên đặt hy vọng vào một phiên bản PC nhất thì không đâu khác, đó chính là lúc này.