Far Cry 3 bị cắt bỏ cảnh sex và bạo lực

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/01/2013 0:00 AM

Tựa game FPS của Ubisoft lại phải chỉnh sửa tại đất nước tưởng chừng có suy nghĩ rất thoáng này.

Được phát hành vào đầu tháng 12 năm ngoái, Far Cry 3 là một món ngon không thể thiếu đối với các tín đồ dòng FPS nói chung và những fan trung thành của series Far Cry nói riêng. Tuy nhiên về phía các bậc phụ huynh, nhiều khả năng họ sẽ không cảm thấy yên tâm khi thấy con em mình chơi tựa game này vì Far Cry 3 có khá nhiều cảnh máu me bạo lực cũng như một vài đoạn cut scene "nóng bỏng".
 
Far Cry 3 bị cắt bỏ cảnh sex và bạo lực 1
Far Cry 3 - game FPS rất thành công của Ubisoft dịp cuối năm 2012.
 
Và có thể cũng chính vì lý do này mà trong phiên bản game chuẩn bị được phát hành ở thị trường Nhật Bản, Far Cry 3 sẽ bị kiểm duyệt hàng loạt, dẫn đến trải nghiệm chơi game sẽ hơi khác so với các phiên bản phát hành ở các khu vực khác. Sau đây sẽ là những thay đổi ở phiên bản Nhật Bản, theo Ubisoft.
 
- Tất cả các xác chết, cảnh máu me sẽ bị cắt bỏ.
- Một cảnh sex và cảnh mô tả một vết thương hở sẽ được “chỉnh sửa” lại.
- Giết 3 thường dân liên tiếp sẽ dẫn đến game over ngay lập tức.
 
Far Cry 3 bị cắt bỏ cảnh sex và bạo lực 2
Một cảnh "nóng" trong Far Cry 3.
 
Về chuyện giết dân thường, phiên bản gốc của Far Cry 3 cũng khá nghiêm khắc và có hình phạt game over tương tự nếu bạn giết nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, giết bao nhiêu thì không có con số chính xác. Một vài game thủ châu Âu cho là 2 hay 3, trong khi một số khác cho là 5 người hoặc cao hơn. Ở Nhật Bản, Ubisoft thông báo rất rõ ràng rằng con số đó sẽ là 3. Hãng cũng bảo đảm, ngoài những thay đổi này, phiên bản tiếng Nhật của game sẽ hoàn toàn giống với phiên bản châu Âu.
 
Đối với video game, Nhật Bản là đất nước có truyền thống khá khắt khe đối với mức độ bạo lực. Chính vì điều này, trong quá khứ, cũng đã có hàng loạt game khác phải chịu chung số phận với Far Cry 3, ví dụ như series Grand Theft Auto Call of Duty. Tuy nhiên về vấn đề sex thì lại hơi ngược vì xứ sở hoa anh đào từ trước đến nay luôn nổi tiếng về quan điểm rất thoáng của họ, thậm chí còn có một nền công nghiệp người lớn ăn nên làm ra.
 
Far Cry 3 bị cắt bỏ cảnh sex và bạo lực 3
Những hình ảnh thế này có lẽ còn quá "thường" nếu so với một số game do Nhật sản xuất.
 
Trông người lại nghĩ đến mình, với Nhật Bản, một nước có nên văn hóa khá cởi mở, video game đã bị cắt như vậy, không hiểu nếu một ngày được phát hành tại Việt Nam, các gamer sẽ còn lại được chút “xơ múi” gì không nữa, hay rồi lại giống như những bộ phim ngoài rạp được đóng mác 18+ nhưng lại chỉ khiến người xem nóng vì... bực cả mình do cắt xén quá tay?
 
Được biết, đến tận ngày 7/3/2013, phiên bản tiếng Nhật của Far Cry 3 mới được phát hành, khá trễ so với những người anh em của mình ở những khu vực khác.
 
Theo Kotaku