EA vẫn muốn làm tiếp Dead Space

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/06/2014 06:00 PM

Thông tin về Dead Space được đại diện hãng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Visceral Games - studio trực thuộc EA hiện đang rất bận rộn với Battlefield: Hardline để kịp tiến độ phát hành vào tháng 10, kết hợp cùng việc Dead Space 3 không đạt được thành công như mong đợi đã khiến cho nhiều fan hâm mộ cảm thấy lo lắng về tương lai của series game kinh dị nổi tiếng. Điều này đã khiến cho EA phải lên tiếng trấn an trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Polygon.

EA vẫn muốn làm tiếp Dead Space 1

Phó chủ tịch EA, ông Patrick Soderlund khẳng định vẫn có cơ hội cho Dead Space trong tương lai: "Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho các nhóm phát triển làm việc với thứ mà họ thích. Hiện tại ở Visceral Games, niềm đam mê đó là Battlefield Hardline và Star Wars. "

"Còn liệu EA sẽ làm tiếp một tựa game Dead Space mới hay không? Tôi nghĩ là có. Nhưng khi quyết định như vậy, chúng tôi cần cân nhắc xem điều gì đã làm nên thành công cho các phiên bản trước để từ đó hình dung ra một Dead Space dành cho thế hệ mới. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa công bố hay chính xác hơn là chưa phát triển một trò chơi nào cả. Điều tôi muốn nói là khả năng để series này được tiếp tục trong tương lai là hoàn toàn chắc chắn. " - ông Soderlund nói.

EA vẫn muốn làm tiếp Dead Space 2

Ra mắt vào ngày 5/2/2013, phiên bản gần đây nhất trong series Dead Space 3 bị chê trách vì sa đà quá nhiều vào yếu tố hành động, đặc biệt là chế độ co-op làm giảm hẳn đi tính kinh dị trong khi gameplay lại không có nhiều điểm đổi mới. Cùng với Crysis 3, trò chơi được EA thừa nhận là một thất bại về mặt doanh thu mặc dù cũng bán được tới hơn nửa triệu bản trong tháng đầu tiên ra mắt.

EA vẫn muốn làm tiếp Dead Space 3

Kết thúc Dead Space 3, nhân vật chính Isaac Clarke vẫn bị mắc kẹt trên hành tinh Tau Volantis trong khi đồng đội của anh - Ellie Langford đã quay tàu trở về Trái Đất. Nếu tiếp tục series này, EA cùng đội ngũ phát triển tại Visceral Games chắc chắn sẽ phải chuẩn bị một cốt truyện thật logic để có thể thuyết phục được người hâm mộ.