Dishonored: Tân binh đe dọa Assassin's Creed?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/10/2012 0:00 AM

Cùng xem Dishonored được đánh giá tổng quan ra sao dưới con mắt của cộng đồng game thế giới.

Trong một thế giới game xuyên suốt qua nhiều thời kỳ phát triển cho tới nay, dòng game hành động nói chung và phong cách lén lút nói riêng luôn là những thứ gia vị được game thủ yêu thích. Trái lại với phong cách càn quét thuần túy, thể loại hành động lén lút đòi hỏi người chơi phải biết động não và di chuyển, hành động hết sức cẩn thận bên cạnh một phản xạ không kém gì ở các tựa FPS. Thế giới game đã chứng kiến vô số sản phẩm đi theo hướng này mà nổi tiếng nhất có lẽ là series Metal Gear Solid, Tom Clancy’s Splinter Cell hay Hitman..Nhưng điều đáng nói là những tựa đi theo phong cách này luôn tuân thủ theo công thức “góc nhìn thứ 3”, điều luôn mang tới game thủ sự tiện lợi trong việc quan sát, thứ dường như đã thành tiên quyết trong phong cách bí mật.
 
Một số sản phẩm đi theo hướng góc nhìn thứ nhất không phải là không xuất hiện nhưng thực sự chưa bao giờ đạt tới cái tầm của các sản phẩm lấy góc nhìn thứ 3 làm chủ đạo. Những gương mặt tiêu biểu kể ra có series Thief, The Chronicles of Riddick hay dưới dạng một trong nhiều phong cách của Deus Ex. Tháng 10 năm nay game thủ chúng ta tiếp tục được chứng kiến một sản phẩm nữa đi theo hướng này, và không như sự yểu mệnh của các bậc tiền bối, Dishonored hứa hẹn sẽ đem lại làn gió mới thay đổi lại cách nghĩ của dòng game hành động lén lút đang dần bế tắc trong thời đại hiện nay.
 
Dishonored: Tân binh đe dọa Assassin's Creed? 1
Dishonored sẽ thổi luồng sinh khí mới vào dòng game hành động lén lút.
 
Bối cảnh đen tối của Dishonored đưa người chơi tới những bức tường của thành phố công nghiệp Dunwall, một hình tượng phỏng theo chất cổ kính của London và Edinburgh tráng lệ những năm 1800 tới 1900. Dunwall là sự tồn tại song song của những tòa nhà cũ kỹ với phong cách cổ Châu Âu đi cùng là công nghệ hiện đại và tiên tiến. Theo sau phát kiến của Esmond Roseburrow về việc sử dụng tinh dầu cá voi như là nhiên liệu bên cạnh việc Dunwall cũng là trung tâm của ngành đánh bắt cá và săn bắt cá voi, sự tha hóa trong bộ máy chính phủ được đà phát triển qua việc sử dụng loại tài nguyên này để chế tạo những vũ khí vô cùng tân tiến.
 
Dishonored: Tân binh đe dọa Assassin's Creed? 2
Dunwall – thành phố của sự tha hóa và bệnh tật.
 
Với một thành phố bệnh tật bị lây lan bởi động vật, những kẻ nhiễm bệnh mang tên “weeper” lẩn khuất trong bóng tối rình rập, chính phủ được đà đàn áp dân chúng tự do vì cái cớ ngăn ngừa và tẩy uế dịch bệnh. Trong bối cảnh rối ren đó, người chơi vào vai Corvo Attano, một vệ binh huyền thoại của Empress (nữ vương) nhưng bị bè lũ thối nát trong chính phủ ám hại bằng cách đổ tội ám sát chính người bấy lâu anh trung thành phục vụ. Bị đẩy vào con đường cùng, Corvo Attano được hỗ trợ bởi một thực thể mang tên Outsider và với quyền lực ma thuật trong mình, anh mang ý nguyện báo thù những kẻ chịu trách nhiệm.
 
Tựu chung lại, các trang đánh giá game hàng đầu thế giới đều cho Dishonored một con số rất tích cực mà hầu hết đều gửi lời khen ngợi tới yếu tố gameplay phi tuyến tính với nhiều cách giải quyết khác nhau và sự nhuần nhuyễn trong việc kết hợp với phong cách game nhập vai lên cấp. Ở đó, game thủ được trao cho những sức mạnh và vũ khí đa dạng, bên cạnh những khu vực được thiết kế tỉ mỉ với nhiều ngõ ngách, đường lối tiếp cận mục tiêu. Ngoài ra, những nhà đánh giá cũng khen ngợi phong cách đồ họa độc đáo và mang tính nghệ thuật đậm nét, thể hiện được cái chất Steampunk len lỏi trong Dunwall cũng như cái hồn của từng nhân vật.
 
Dishonored: Tân binh đe dọa Assassin's Creed? 3
Dishonored nhận được nhiều đánh giá rất tích cực.
 
Một số đánh giá gọi đây là hậu duệ có phong cách gần nhất với series Thief, trong khi một số khác thậm chí còn tôn vinh đây là ứng cử viên cho sản phẩm hay nhất năm 2012, là một tựa theo hướng Stealth thật sự từ rất lâu mới xuất hiện hay là một sản phẩm chất lượng nhất ở thế hệ game ngày nay. Bên cạnh một gameplay nhận được sự đánh giá rất cao như vậy, nhưng Dishonored theo như Joytiq hay IGN vẫn không có một cốt truyện đủ cuốn hút để kéo người chơi sâu hơn vào cái thế giới rộng lớn của game. Gamespot cũng lên tiếng phê bình trí thông minh của kẻ địch nhưng đánh giá cao giá trị chơi lại của Dishonored.
 
Dishonored: Tân binh đe dọa Assassin's Creed? 4
Nhưng game vô thập toàn, Dishonored vẫn có một số điểm yếu theo giới chuyên môn.
 
Hai trang tổng hợp điểm số hàng đầu là MetacriticGamerankings cho một kết quả khả quan khi tính tới thời điểm này, Gamerankings cho mức 92.14% dựa trên 7 trang đánh giá về phiên bản PC, 89.04% dựa trên 12 trang đánh giá phiên bản PS3 và 88.5% cho phiên bản Xbox360 với 24 trang đánh giá. Trong khi đó, Metacritic có phần thấp hơn một chút vì tổng hợp nhiều trang đánh giá hơn, với phiên bản PC là 91/100 từ 15 trang đánh giá, PS3 là 88/100 từ 17 trang đánh giá và Xbox360 là 89/100 từ 39 trang đánh giá. Để có một cái nhìn cụ thể hơn nữa, chúng ta cùng xem điểm số và bình luận cụ thể về Dishonored của từng trang.
 
Dishonored Gamespot Review.
 
IGN (92/100): “Đáng tiếc là cốt truyện của Dishonored không xuất sắc hơn khi so sánh với các mảng còn lại, nhưng thực sự phần gameplay đã làm được điều đó. Mỗi màn trong game được thiết kế với nhiều sự lựa chọn cho người chơi khám phá. Mỗi sức mạnh, nâng cấp đều có ảnh hưởng tới thế giới của game và sẽ không có hai lần chơi lại giống nhau hoàn toàn. Đây sẽ là tựa game để bạn phải trải nghiệm nhiều lần khi có rất nhiều con đường để đi và nhiều thử thách để chinh phục.”
 
Gamespot (90/100): “Số lượng những tựa game với giá trị chơi lại cao rất hiếm nhưng Dishonored lại nằm trong số đó. Quyền năng hấp dẫn, thiết kế nghệ thuật đẹp mắt, những nhân vật có màu sắc, và trên tất cả…sự lựa chọn vô cùng tự do. Những điều này sẽ làm Dishonored trở thành một tựa game đáng chú ý thật sự trong năm nay.”
 
Gameinformer (87/100): “Mặc dù tôi cảm thấy bực mình vì hệ thống Chaos trong game cũng như cái cách mà nó ảnh hưởng tới hành động của bạn sau này nhưng Dishonored vẫn là một tựa game của sự sáng tạo, sự thích nghi và tính tàn nhẫn. Đội ngũ Arkane Studios đã cấy vào game một loạt những khả năng rất thú vị vào thành phố mô phỏng Dunwall và khám phá tất cả chúng thật sự là một điều tuyệt vời. Khi bạn đối mặt với những kẻ đã hãm hại mình, điều duy nhất gây khó khăn cho bạn là làm sao để xử chúng theo cách thỏa mãn nhất.”
 
Eurogamer (80/100): “Đây là một tựa game hoàn toàn tin tưởng vào cái thế giới giả tưởng mà mình tạo ra. Thế giới đó cung cấp sự thỏa mãn về gameplay trong từng màn với hàng tá sự lựa chọn rất tự do, mặc dù rõ ràng nó được lên kế hoạch để bạn tìm thấy. Gameplay xuất sắc với nhiều cách tiếp cận khác nhau đem giá trị chơi lại của nó lên rất cao, xứng đáng với một sản phẩm kinh điển và nằm trong số những cái tên chất lượng nhất của năm.”
 
GiantBomb (80/100): “Một tựa game tuyệt vời xứng đáng để bạn chú ý. Dishonored là đóng góp vĩ đại nhất vào làng game hành động lén lút trên thế giới giống như những gì Deus Ex đã gây dựng. Arkane đã làm nó trở thành một sản phẩm hợp cả với những anh chàng muốn thổi bay mọi thứ bằng hỏa lực. Điều đó thật ấn tượng.”
 
Bạn đã và đang thưởng thức Dishonored hay vẫn là người phân vân có nên trải nghiệm tựa game này? Hy vọng rằng qua bài tổng hợp review của chúng tôi bạn sẽ có một cái nhìn cụ thể và tổng quát hơn về Dishonored, đặc biệt là qua đánh giá của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng của giới chuyên môn về game. Liệu bom tấn Assassin's Creed III chuẩn bị được phát hành tới đây có thể lật đổ được tân binh mới toanh này? Chúng ta hãy cùng chờ xem.