Đạo diễn Hollywood kể chuyện từng suýt kiện Metal Gear Solid

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2015 06:30 PM

May mắn là quan hệ tốt giữa cha đẻ Metal Gear Solid và đạo diễn John Carpenter đã khiến cho series vẫn tồn tại đến ngày nay.

Dòng game đỉnh cao Metal Gear Solid không phải được sinh ra hoàn toàn từ trí tưởng tượng của nhà thiết kế Hideo Kojima mà như bao sản phẩm giải trí khác, nó cũng lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm đi trước. Trong số đó phải kể đến bộ phim khoa học viễn tưởng năm 1981 Escape from New York. Nam diễn viên Kurt Russell thủ vai chính là một chuyên gia giải cứu con tin bằng những điêp vụ lén lút, mang tên Snake Plissken đồng thời sỡ hữu diện mạo mất một bên mắt rất giống với Big Boss của Metal Gear Solid.

Thực tế trong quá khứ, CanalPlus - hãng sở hữu một phần bản quyền của bộ phim Escape from New York đã từng chuẩn bị kiện Konami cùng Hideo Kojima vì tội đạo ý tưởng. Nhưng vào phút chót, hãng game Nhật Bản đã tránh khỏi được rắc rối nhờ sự can thiệp của đạo diễn John Carpenter, người phụ trách Escape from New York.

"Họ (CanalPlus) muốn đưa Metal Gear Solid - một sản phẩm có thể nói là nhại lại Escape from New York cùng các bên liên quan ra tòa. Nhưng tôi đã can ngăn họ không làm như vậy. Tôi có quen biết với đạo diễn Metal Gear Solid, anh ấy là một người đáng mến, hay ít nhất tôi thấy như vậy. " - John Carpenter chia sẻ.


Tạo hình của Kurt Russell (Snake Plissken) trong Escape from New York.

Tạo hình của Kurt Russell (Snake Plissken) trong Escape from New York.

Gần đây, CanalPlus đã thành công trong việc kiện công ty EuropaCorp sau khi hãng này phát hành bộ phim Lockout với nội dung giống hệt với Escape from New York và nhận được khoản tiền đền bù 91.000 USD (tương đương hơn 2 tỉ VND). Vụ rắc rối về pháp luật này đã dẫn đến thông tin thú vị xoay quanh Escape from New York và Metal Gear Solid nói trên được tiết lộ.

Mặc dù công khai thừa nhận sản phẩm của mình lấy cảm hứng từ Escape from New York, ở một thông điệp đăng tải trên Twitter vào năm ngoái, Hideo Kojima nói rằng sở dĩ ông chọn cái tên Snake cho nhân vật chính là bởi: "Loài rắn là biểu tượng rõ ràng nhất về một loài động vật luôn luôn ẩn mình trong tự nhiên. "

Đặc biệt nếu đã từng chơi qua Metal Gear Solid 2, chắc bạn vẫn còn nhớ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Raiden, Solid Snake khi đó tự xưng mình là Iroquois Pliskin - một mật danh rõ ràng dựa trên nhân vật Snake Plissken của bộ phim Escape from New York. Như vậy có thể thấy Hideo Kojima không hề muốn che giấu sự thật, và điều này cùng quan hệ tốt giữa ông và đạo diễn John Carpenter có thể chính là lý do giúp ông không phải chịu số phận như EuropaCorp cùng bộ phim Lockout.

Nhắc đến Hideo Kojima và Metal Gear Solid, gần đây Konami đã có một động thái khá nực cười là phủ nhận sự ra đi của nhà thiết kế tài năng bằng khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Hideo Kojima vẫn có trong danh sách nhân viên hãng và chỉ đang đi nghỉ mát thôi. " Dù vậy chẳng mấy ai tin vào Konami khi mà rất nhiều người đang làm việc trong ngành thiết kế game nói rằng họ đã có mặt trong buổi tiệc chia tay Hideo Kojima tổ chức vào ngày 9/10 vừa qua, kèm theo là một bức ảnh chụp rất rõ ràng cha đẻ Metal Gear Solid đang nâng cốc cùng toàn thể nhân viên.


Bức hình chụp do một người đến tham dự buổi tiệc cung cấp sau khi Konami phủ nhận sự ra đi của Hideo Kojima.

Bức hình chụp do một người đến tham dự buổi tiệc cung cấp sau khi Konami phủ nhận sự ra đi của Hideo Kojima.

Theo các thông tin không chính thức trước đây, hợp đồng của Hideo Kojima tại Konami sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay và sau thời điểm đó, ông sẽ hoàn toàn tự do để tìm kiếm một mái nhà mới. Mong rằng Metal Gear Solid sẽ sớm được hồi sinh dưới một tên gọi khác giống như Castlevania hay Mega Man.

>> Konami: Hideo Kojima chỉ đang đi... nghỉ mát thôi!