“Đàn em” của game FPS ăn theo truyện tranh xuất sắc xuất hiện

Maestro  | 12/02/2011 05:30 PM

Phần 2 của The Darkness - tựa game bắn súng thành công của năm 2007 - đã trở lại cùng nhiều chi tiết mới: phong cách đồ họa vẽ tay cùng khả năng chiến đấu bằng "4 tay" của nhân vật chính.

The Darkness là một trong những tựa game FPS hay nhất được xây dựng từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Top Cow. Khi nó được phát hành vào năm 2007, nhiều tạp chí và trang web về game nổi tiếng đã chẳng tiếc cho nó điểm 9 để đáp lại chất lượng của trò chơi này. Không những thế, The Darkness còn có một cốt truyện khiến cho con tim của các game thủ cảm thấy rung động và quặn đau.


Từ gần một năm trước đây, Top Cow đã bóng gió đề cập tới phần 2 của loạt game này. Tuy nhiên, đến giờ thì nó mới chính thức được công bố. The Darkness phần 2 có cốt truyện bắt đầu vào thời điểm 2 năm sau những sự kiện của phần một. Khi đó, bố già mới của gia đình Franchetti và cũng đồng thời là nhân vật chính của phần 1 - Jackie Estacado - vẫn làm một nhiệm vụ quen thuộc mà bạn sẽ được biết sau đây.

Thời gian qua đi không thể làm vơi nỗi đau trước cái chết của nàng thơ Jenny trong tâm trí của Jackie. Không những thế, một cuộc chiến mới được dấy lên trong các băng đảng mafia cũng góp phần làm những sinh linh hắc ám tồn tại trong người của Jackie được dịp thức giấc để tiếp tục tàn phá... và thế là nhân vật chính của chúng ta sẽ lại tiếp tục nhiệm vụ “như mọi khi”: chiến đấu với các băng đảng tội phạm và cả thế lực tà ác trong người mình. Cuộc chu du giữa thế giới của con người và địa ngục của Jackie lại bắt đầu...


Starbreeze - studio đã mang lại thành công của The Darkness phần 1 - sẽ không tiếp tục thực hiện phiên bản này. Thông tin trên đã được Top Cow xác nhận trong năm vừa rồi. Nhiệm vụ phát triển phần 2 của The Darkness được giao cho Digital Extreme - một studio không hề vô danh. Họ cũng có tên trong số những đơn vị phát triển series Unreal Tournament và phần 2 của BioShock.

Sản phẩm gần đây nhất của Digital Extreme là Dark Sector cũng nhận được điểm đánh giá 8/10 của Metacritic. Mặc dù cái tên Digital Extreme không thực sự khiến mọi người cảm thấy yên tâm nhưng dù sao thì lần này họ chỉ việc tiếp tục phát triển một series đang có sẵn bước đà vững chãi. Bên cạnh đó, họ cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh hai yếu tố vốn thành công trong phần 1 là các pha hành động và cốt truyện.


The Darkness là một cơn ác mộng đẹp, đầy phong cách. Nó giống như một suối nguồn của trí tưởng tượng phong phú về bạo lực” - theo lời CEO của Top Cow và cũng là người góp phần khai sinh ra series truyện tranh The Darkness, ông Marc Silvestri. Chuyện một thương hiệu phim hay truyện tranh có tiếng lại cho ra đời một phiên bản game ăn theo thất bại là chuyện thường tình. Tuy nhiên, điều này sẽ không đúng với The Darkness II.

Phiên bản tiếp theo của trò chơi này sẽ sử dụng một phong cách đồ họa mang âm hưởng của những bộ phim Noir và có phần giống với những hình ảnh được vẽ tay. Chi tiết khiến cho The Darkness II có phong cách giống với nguyên tác từ truyện tranh hơn. Bên cạnh đó, tính hành động của game cũng sẽ được đẩy mạnh.


Người chơi có thể sử dụng “bốn cánh tay” của nhân vật chính Jackie để đối phó với những thế lực thù địch, đó là còn chưa kể đến những con quái vật mà anh ta có thể triệu tập từ địa ngục. Hai cánh tay người của Jackie sẽ là phương tiện để người chơi sử dụng các loại súng. Hai cánh tay “ma” còn lại sẽ có thể cầm ném những vật nặng và làm được nhiều việc khác nữa.

The Darkness II sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay. Những thông tin tiếp theo về game sẽ sớm được cập nhật.


Xem thêm:

fps

game bắn súng