Đã đến lúc người chơi phải trả tiền để chơi Call of Duty!

Maestro  | 01/06/2011 12:01 AM

Trong tương lai, để được tận hưởng những tính năng tinh túy nhất của nền tàng Call of Duty: Elite, bạn sẽ phải trả một khoản phí định kỳ.

Cuối cùng thì cái ngày mà các game thủ phải bỏ tiền ra để được chơi Multiplayer của Call of Duty đã đến. Ít nhất, phương thức mà Activision đưa ra lần này vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với hình thức thu phí hàng tháng như của các game MMO. Không những thế, cho dù không bỏ nhiều tiền để mua các bản DLC, bạn vẫn có thể sử dụng hệ thống này.




Hệ thống Call of Duty: Elite được Activision giới thiệu như một mạng xã hội và công cụ theo dõi thành tích cực kì chi tiết để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng game thủ Call of Duty. Với nền tảng online mới này, người chơi sẽ có rất nhiều cách để kết nối với bạn bè trên khắp thế giới. Đồng thời, những giải đấu theo mùa dành cho các game thủ chuyên nghiệp cũng sẽ trở thành hiện thực với Call of Duty: Elite.

Nói về tính năng theo dõi thành tích của của Call of Duty: Elite, người chơi sẽ được tiếp cận với “hàng núi” thông tin về lối chơi của mình, không chỉ giới hạn trong điểm kinh nghiệm và các ván đầu gần nhất. Thậm chí, bạn còn có thể theo dõi xem trong một màn chơi, mình hay tử nạn ở những vị trí nào để rút kinh nghiệm sau này.


Activision giới thiệu về hệ thống mới này của mình với 2 gói dịch vụ: một dành cho các game thủ chịu đóng phí hàng tháng và gói còn lại bao gồm những tính năng miễn phí dành cho các game thủ không muốn hoặc không thể mở rộng hầu bao. Nếu sử dụng hình thức trả phí, các bản DLC mới cùng với map pack mới sẽ được tự động cập nhật về máy của người chơi và bạn không cần bỏ tiền ra để mua chúng.

Đối với các game thủ sử dụng hình thức miễn phí, nếu muốn, họ vẫn có thể trả thêm tiền để mua các bản DLC và map pack như những gì mà Activision đang làm hiện tại. Tuy nhiên, họ sẽ không được hỗ trợ bởi những tính năng cao cấp, độc quyền cho gói dịch vụ “to tiền” kia. Hình thức “tiền nào của nấy” này sẽ còn đóng vai trò kết nối cộng đồng game thủ Call of Duty.


Ngoài việc theo dõi thành tích và chia sẻ, Call of Duty: Elite sẽ còn cho phép bạn lập nhóm với nhiều game thủ khác nhờ từng sự tương đồng nhỏ như sống cùng trong một khu vực, thích ôtô thể thao hoặc thậm chí là cùng bị dị ứng với lông mèo. Activision tin tưởng rằng trong số 30 triệu game thủ đang gắn bó với Call of Duty 7 có rất nhiều người muốn chia sẻ về bản thân mình và làm quen với nhiều người bạn mới.

Có một vài ý kiến trong cộng đồng rằng nhiều game thủ Call of Duty không thực sự thân thiện. Thế nên, việc Activision phát triển hẳn một nền tảng với khả năng kết nối như một mạng xã hội có thể là một hành động mạo hiểm. Tuy nhiên, sau khi nhận lời khuyên của Blizzard về vấn đề này, Activision tin rằng vẫn có rất nhiều người tâm huyết với cộng đồng.


Họ sẽ thành lập một đội ngũ hỗ trợ nhiệt huyết để đáp ứng đủ nhu cầu của các fan Call of Duty. Bên cạnh đó, người chơi vẫn có thể thành lập với group với những điều kiện nhất định và chỉ thu nạp những thành viên tích cực, không gây rối. Nếu có một người mới nào không tuân thủ nội quy thì cả nhóm hoàn toàn có thể khai trừ anh ta.

Trong mùa hè năm nay, Activision sẽ bắt đầu một đợt closed beta cho nền tảng này. Hiện tại, Call of Duty: Elite mới chỉ hỗ trợ cho phiên bản Call of Duty 7. Tuy nhiên, nó sẽ sớm được đi kèm với Modern Warfare 3 ngay khi game được phát hành vào ngày 8 tháng 11. Đồng thời, các phiên bản sau như Modern Warfare 2 cũng sẽ được hỗ trợ. Nhà sản xuất nhận thức rằng cho dù họ có phát hành một bản Call of Duty mới mỗi năm thì vẫn có những game thủ cần mẫn chới các bản game của nhiều năm trước.

Những thông tin mới nhất về Call of Duty: Elite sẽ còn được tiếp tục cập nhật.

Theo VG247