Cyberpunk 2077: RPG sandbox đầy hứa hẹn của cha đẻ The Witcher

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/03/2013 10:00 AM

Cyberpunk 2077
10/12/2020 NCB: Đang cập nhật NPH:

CD Projekt cho biết trò chơi sẽ hỗ trợ multiplayer.

CD Projekt - hãng game nổi tiếng với tựa game hành động giả tưởng The Witcher đang chuẩn bị cho ra mắt một tựa game lấy bối cảnh tương lai với tên gọi Cyberpunk 2077. Theo những tiết lộ ban đầu của nhà sản xuất thì game sẽ là cuộc đối đầu giữa hai phe, một bên là những người máy công nghệ cao, bên còn lại là những chiến binh tinh nhuệ được vũ trang tối tân. Người chơi sẽ được đặt vào một tương lai u tối vào năm 2077, khi chính quyền không còn quan tâm tới người dân, tệ nạn hoành hoành và hơn cả là lũ người máy đang điên cuồng tàn phá mọi thứ.
 
Cyberpunk 2077: RPG sandbox đầy hứa hẹn của cha đẻ The Witcher 1
Thế giới viễn tưởng trong Cyberpunk 2077.
 
Cyberpunk 2077 sẽ được thiết kế dựa trên một engine game hoàn toàn mới, mang tên gọi RedEngine3. Theo nhà sản xuất quảng cáo, RedEngine3 sẽ là công nghệ giúp tạo ra một môi trường vũ trụ hoàn toàn mở, không giới hạn và là bối cảnh lí tưởng cho những cuộc phiêu lưu phi tuyến tính, đồng thời khuôn mặt, cử động của các nhân vật cũng trở nên chân thực bao giờ hết. Một trùng hợp khá thú vị là ngày CD Projekt công bố Engine này là ngay trước ngày ra mắt PS4 chỉ 1 ngày.
 
Một điều khá đặc biệt nữa của Cyberpunk 2077 đã được giới thiệu đó là hệ thống ngôn ngữ trong game. Người chơi sẽ có thể học được thêm một ngoại ngữ nữa trong quá trình chơi game bởi dù bạn có để mặc định ngôn ngữ trong game là tiếng Anh, mọi nhân vật trong game sẽ đều nói ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ. Ví dụ như khi bạn đi qua vùng đất Mexico, bạn sẽ nghe thấy những nhân vật ở đó giao tiếp với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Và để hiểu ngôn ngữ đó, hoặc bạn học thêm ngoại ngữ, hoặc sử dụng một mô cấy ghép trong game có tác dụng phiên dịch và chất lượng sẽ phụ thuộc vào level của mô cấy đó.
 
Cyberpunk 2077: RPG sandbox đầy hứa hẹn của cha đẻ The Witcher 2
 
Mặc dù vẫn thuộc thể loại RPG như The Witcher nhưng Cyberpunk 2077 sẽ có thể hỗ trợ nhiều người chơi cùng lúc. Adam Badowski - giám đốc quản lí của CD Projekt nói: "Game vẫn sẽ tập trung vào khía cạnh RPG với một cốt truyện xuất sắc, nhưng chúng tôi đang thêm vào đó hệ thống multiplayer." Với một tựa game RPG thế giới mở việc được đồng hành với những người bạn chắc chắn sẽ rất thú vị, hãy thử tưởng tượng điều đó trong Skyrim mà xem (CD Projekt cũng cho biết họ học tập rất nhiều từ Skyrim để phát triển trò chơi này).
 
Sau đây hãy cùng xem lại một lần nữa trailer ra mắt tuyệt đẹp của Cyberpunk 2077.
 
Cyberpunk 2077 Trailer.
 
Vẫn còn một thời gian dài nữa trước khi thế hệ console tiếp theo cập bến, hãy chờ đợi những ý tưởng mới lạ nữa mà CD Projekt mang đến cho chúng ta trong Cyber Punk 2077.