Cựu CEO EA: “PSP2 sẽ 'thọt' ngay khi ra mắt”

Maestro  | 04/03/2011 0:00 AM

Trong bối cảnh hình thức giải trí trên các thiết bị cầm tay đang nở rộ, PSP2 hay còn được biết đến với tên mã NGP giống như đang “úp mặt vào tường”.

PSP2 sẽ “thọt” ngay từ khi nó được phát hành vào cuối năm nay, cựu giám đốc điều hành của EA, ông Neil Young đã nhận định như vậy trong một bài trả lời phỏng vấn tại sự kiện GDC 2011. Ông Neil Young ủng hộ thiết bị 3DS nhiều hơn máy chơi game “hàng khủng” của Sony vì thực sự thì Nintendo đang biết đón đầu những xu hướng của ngành công nghiệp giải trí.


Mọi người nói rằng thật nực cười khi có kẻ chê PSP2 và nói rằng nó sẽ thất bại, máy chơi game này mạnh mẽ và có nhiều trò chơi đình đám đến thế cơ mà. Tuy nhiên, hãy cứ nhìn vào lịch sử phát triển của PSP. Cấu hình mạnh luôn là thứ có giá trị tác động lớn nhất đến những cậu bé mới lớn. Rất nhiều người đã kì vọng vào PSP để rồi nhìn thấy nó chạy dài trước doanh số và sự phổ biến tăng theo từng ngày của Nintendo DS.

Nguyên nhân của sự thất bại này không phải vì Sony lỡ đưa ra một sản phẩm không hợp thời như PSP Go. Thực sự thì hệ máy không có nhiều trò chơi xịn ra đời thường xuyên để các game thủ có thể giải trí quanh năm. Nói chẳng đâu xa, ngay cả trong thị trường của PS3 hay Xbox 360, những tựa game được đầu tư lớn với chất lượng cao trong một năm không hề xuất hiện quá con số 6...


Hãy cứ thử điểm lại các game được ra mắt cho PSP trong năm 2010, bạn có thể tìm ra bao nhiêu trò chơi siêu đỉnh không thể không chơi và bạn có thể chơi nó hết từ ngày này sang tháng khác? Chính vì thế mà từ một thiết bị chơi game, PSP bắt đầu trở thành một chiếc máy nghe nhạc và xem video cồng kềnh.

Trong khi đó, DS của Nintendo thì lại có đến “hàng tấn” các game nhỏ mà hay để mọi người giải trí. Hệ máy này vẫn có những game platform hay RPG lớn để chiêu đãi game thủ trong năm. Còn lại, nó giữ cho từ một bé gái tuổi teen hay một người đã đi làm có thể giải trí mọi lúc mọi nơi với không thiếu những tựa game hợp gu. 


Hay bạn có thể nhìn vào doanh số của DS trong những năm vừa rồi. Sự thành công của hệ máy này đánh bại công thức đồ họa đẹp và phần cứng tốt là sẽ có tiềm năng. Cuộc chiến console của thế hệ hiện tại đã có phần thắng nằm hoàn toàn trong tay Nintendo. Ai là người kiếm nhiều tiền nhất? Nintendo! Ai cho ra đời những sản phẩm đột phá và được đón nhận nhiều nhất? Vẫn là Nintendo.

Họ thành công vì họ hiểu rằng một game thủ cần những trò chơi nhỏ, vui nhộn, có tính giải trí cao và không mất nhiều thời gian chơi để có thể tận hưởng ở mọi lúc mọi nơi, cho dù là đang chờ ở một bến xe bus hay trong giờ nghỉ giải lao. Trong khi đó, Sony lại cố đưa những tên tuổi khổng lồ như Uncharted đến với PSP2. 


Thật sự mà nói, bạn có muốn tận hưởng một trò chơi với đồ họa xứng tầm điện ảnh trên một chiếc máy với màn hình nhỏ như PSP2 không? Những trò chơi tầm cỡ Metal Gear Solid 4 hay God of War III phải được chơi trên màn hình lớn để thể hiện đúng tầm vóc của mình. Việc nhét chúng vào PSP2 chẳng khác gì đem khiên báu làm đệm ngồi.

Hơn thế nữa, cho dù có phần cứng vượt trội thì Sony cũng chưa biết cách khai thác tiềm năng này. Họ đưa ra những ứng dụng với số lượng giới hạn. Trong khi đó, các thiết bị sử dụng iOS của Apple thì lại có hàng triệu nhà phát triển tự do đang ngày ngày đóng góp cho kho dữ liệu khổng lồ của AppStore. Đằng này, PSP2 còn không có nổi một hệ điều hành riêng cho máy chơi game “mông to” của mình.


Liệu bạn có muốn bỏ một khoản tiền lớn ra để mua PSP2, chỉ để một năm vài lần chơi game đỉnh? Bạn trông chờ những tựa game cho PSP2 với tầm cỡ PS3 để làm gì trong khi sẽ nhanh hơn nhiều khi mua một chiếc PS3 xịn về? Tại sao không mua một chiếc máy thân thiện và có nhiều game hay hơn hẳn như 3DS hay iPod Touch.

Trở lại với câu nói của ông Neil Young, có khác biệt gì đâu khi ngay từ việc chọn chỗ đứng PSP2 đã thật bại?
Xem thêm:

psp

Sony