Cười nhạo game khó bằng cây đàn guitar

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2015 09:30 PM

Đối với một tựa game hành động thông thường thì việc sử dụng công cụ điều khiển kì quặc như thế này đã có thể coi là một thử thách lớn.

Bloodborne giống như những người tiền nhiệm Souls của nó là một tựa game rất khó nhằn. Dù có điềm tĩnh tới đâu, nhiều khả năng bạn sẽ đôi lần cảm thấy khao khát ném thẳng chiếc điều khiển vào màn hình vì không vượt qua được kẻ thù nào đó.

Tất nhiên với đủ thời gian luyện tập, Bloodborne như nhiều tựa game khác cũng có thể trở nên dễ dàng như ăn kẹo vậy. Điều này đã được một game thủ nước ngoài có nickname Bearzly chứng minh thông qua việc trình diễn màn đánh boss Bloodborne sử dụng công cụ điều khiển là cây đàn guitar (thường dùng để chơi tựa game âm nhạc Rockband).

Bản thân Bearzly cũng không phải là tay mơ trong thể loại hành động góc nhìn người thứ ba. Anh từng phá đảo Dark Souls 2 không chỉ bằng chiếc guitar này mà còn sử dụng bộ trống con đi kèm theo trò Donkey Konga trên GameCube. Theo dõi Bearzly chơi cũng giống như việc xem các nghệ sĩ âm nhạc trình diễn vậy, thật nhẹ nhàng, chuẩn xác và dễ dàng nhưng thực tế họ đã phải bỏ rất nhiều công sức luyện tập để đạt đến mức độ trôi chảy như vậy.

Guitarborne Shadows of Yharnam - Gbbearzly.

Sử dụng một số phụ kiện giao tiếp qua cổng USB, Bearzly đã chơi được Bloodborne trên PS4 bằng chiếc guitar vốn dành cho Xbox 360. Anh còn cung cấp tấm hình thể hiện tùy chỉnh các nút bấm trên cây đàn để thể hiện độ "hardcore" của mình.

Sau khi xem xong màn trình diễn của Bearzly, bạn còn lý do nào để ngụy biện cho việc mình không thể vượt qua thử thách nào trong game hay không?

>> "Thánh" phá đảo game cực khó mà không thèm lên level