Công ty game nào giàu nhất thế giới?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2015 06:00 PM

Theo thống kê mới nhất, Tencent và Sony đang là hai hãng game có doanh thu lớn nhất trong năm 2014.

Ngành công nghiệp game ngày nay đã phát triển lên đên quy mô chẳng hề thua kém bất kì lĩnh vực giải trí nào, kéo theo đó là lợi nhuận khổng lồ mang về cho các hãng phát hành. Vậy cụ thể cái tên nào đang đứng đầu trên bảng xếp hạng những hãng phát hành "hốt bạc" nhiều nhất thị trường? Một nghiên cứu mới đây của công ty chuyên khảo sát thị trường Newzoo cho thấy Tencent đang chiếm vị trí thứ nhất.

Xếp thứ hai dưới người khổng lồ Trung Quốc là hãng game Nhật Bản Sony với doanh thu 6 tỉ USD trong năm 2014. Lần lượt các vị trí 3 4 5 là Microsoft, EA, Activision Blizzard - đều là những tên tuổi lâu đời trong làng giải trí điện tử. Đáng ngạc nhiên ở chỗ những vị trí tiếp theo lại thuộc về Apple, Google, thậm chí hai tập đoàn công nghệ còn xếp trên cả Nintendo và Ubisoft - Điều này phần nào cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thể loại game di dộng trong thời buổi hiện nay.

Sony đang có sự trở lại mạnh mẽ nhờ thành công của PS4.

Nguyên nhân mà Tencent bỏ xa nhiều đối thủ để chiếm vị trí thứ nhất được nhiều người cho là đến từ League of Legends - tựa game MOBA đang rất thịnh hành trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng với hàng chục triệu người chơi. Tencent là công ty sở hữu Riot Games - hãng phát triển League of Legends, một nửa Epic Games (studio nổi tiếng với Unreal Engine) cũng như là đơn vị phát hành rất nhiều tựa game online trong nước.

Dưới đây là chi tiết về doanh thu đến từ video game của 10 công ty trong năm 2013 và 2014.

Nguồn: Newzoo

>> Các hãng game làm giàu như thế nào?