Công nghệ trong game bước ra đời thực

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/11/2012 0:00 AM

Khởi đầu cho kỉ nguyên của các Cyborg?

Nigel Ackland là một người đàn ông 53 tuổi đã có vợ và con, thế nhưng tai nạn không may xảy đến trong khi làm việc đã khiến ông mất đi cánh tay bên phải của mình. Trong cái rủi có cái may, Nigel đã được chọn làm đối tượng thử nghiệm cho BeBionic 3 - một cánh tay giả công nghệ cao cho phép người sử dụng điều khiển chuyển động của bàn tay nhờ có 2 cảm biến gắn trên thiết bị. Nó giúp Nigel có thể thực hiện các thao tác cơ bản như co duỗi, cầm nắm vật thể cho đến phức tạp hơn như sử dụng chuột máy tính, thậm chí còn có thể... đập trứng nữa. Hãy theo dõi video sau đây để có một cái nhìn cụ thể hơn về công nghệ đáng kinh ngạc này.
 
Các tính năng của cánh tay BeBionic 3.
 
Nhiều người chắc đang thắc mắc vậy thì điều này có liên quan gì tới game? Đúng là không liên hệ nhiều lắm, nhưng đối với những ai đã từng chơi qua tựa game Deus Ex: Human Revolution, chắc hẳn sẽ nhận thấy cánh tay BeBionic 3 của ông Nigel nói trên rất giống với trường hợp của Adam Jensen - nhân vật chính trong trò chơi, chỉ khác Adam được cấy ghép toàn bộ cả 2 bên tay cũng như công nghệ đời thực chưa thể sánh được với trí tưởng tượng của các nhà làm game.
 
Công nghệ trong game bước ra đời thực 1
Bề ngoài gần như chẳng khác gì nhau.
 
Nhưng với sự tiến bộ của khoa học như hiện nay, câu hỏi đặt ra không phải là "liệu có làm được hay không?" mà là "cần bao nhiêu thời gian?" thì đúng hơn. Hy vọng chúng ta có thể sống đủ lâu để được thấy những Adam Jensen xuất hiện ngoài đời thực, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất thú vị đối với các "ông lão gamer".
Xem thêm:

Deus Ex