"Chúng tôi không cần Modern Warfare 3 phải mới lạ!"

Maestro  | 25/05/2011 10:02 AM

Rất nhiều game thủ yêu thích series vì sự trung thành lâu năm với series game này. Họ chẳng cần nó phải to tát như Battlefield 3 và nhất định sẽ mua bản Call of Duty của năm nay đơn giản là bởi nó là Modern Warfare.

Vừa qua, nhà sản xuất đã tung ra đoạn trailer gameplay đầu tiên của Modern Warfare 3. Sự xuất hiện của một loạt loại khí tài quân sự mới trong phiên bản này cùng với chiến trường rộng lớn đang là thứ đang các game thủ trông đợi nhất ở Modern Warfare 3. Không những thế, Activision còn “khoe” rằng những hình ảnh mà người chơi được chiêm ngưỡng được lấy từ những đoạn gameplay thật và không phải là CG được dựng trước.




Họ cũng đồng thời hứa hẹn rằng khi được ra mắt, game sẽ chạy mượt mà ở tốc độ 60 khung hình một giây. Bên cạnh đó, một số chi tiết được game thủ yêu cầu trong những năm gần đây như các server tự tạo cũng sẽ được đưa vào game. Modern Warfare 3 sẽ không "khó tính" như người anh của mình.

Tuy vậy, một số game thủ khác lại tỏ ra không hài lòng bởi theo quan điểm của họ, Modern Warfare 3 chẳng có gì mới so với phiên bản tiền nhiệm. Modern Warfare 3 vẫn là tổng hợp của những cảnh hành động cháy nổ như phim được lặp đi lặp lại và không có gì đổi mới. Thậm chí, họ còn chỉ trích những bước tiến của phiên bản này đều là Activision vay mượn từ series Battlefield của kình địch EA.


Phản pháo lại những quan điểm tiêu cực này, các fan trung thành của Call of Duty đã đưa ra những suy nghĩ rất ngắn gọn. Họ không cần Call of Duty phải quá mới. Modern Warfare 3 rõ ràng vẫn khác biệt về tầm vóc so với các bản trước, như vậy là đủ. Một bước ngoặt lớn như Call of Duty sang Modern Warfare của Infinity Ward không phải lúc nào cũng có thể xảy ra.

Modern Warfare 3 dù sao cũng đã đưa cốt truyện của phần 2 đi tới một nấc thang mới. Giờ đây, các game thủ sẽ chuẩn bị được chứng kiến một trận đại chiến thế giới với tầm vóc lớn hơn nhiều. Không những thế, bất cứ ai cũng có thể tận hưởng nó mà không cần phải mất công tập trung luyện tập các kĩ năng phối hợp như trong Battlefield. Đó là chưa kể đến việc Call of Duty có nhiều triết lý thú vị về chiến tranh.


Xét cho cùng thì series Call of Duty của Activision thành công một phần lớn cũng là sự lực lượng fan trung thành đông đảo. Nếu không có cộng đồng này thì doanh thu của các phiên bản Call of Duty mới không thể tăng đều đặn theo từng năm được. Modern Warfare 2 đã không còn là hiện tượng của ngành công nghiệp giải trí bởi Call of Duty 7 thậm chí còn bán được nhiều đĩa hơn.

Đồng thời, các fan gạo cội của Call of Duty cũng không muốn so sánh tựa game yêu thích của mình với Battlefield 3 bởi trọng tâm của 2 thương hiệu này hoàn toàn khác nhau. Call of Duty là một series game FPS đơn giản, dễ chơi, dễ thích và có phần chơi mạng hay. Battlefield trong khi đó lại đề cao lối chơi đồng đội và đặt nặng tính chiến thuật. Call of Duty có thể chỉ là một món ăn nhanh nhưng thực tế đã chứng tỏ rằng nó phù hợp với số đông.


Không những thế, một số người còn thích phiên bản Modern Warfare của năm nay chỉ đơn giản là bởi họ thích Modern Warfare! Các game thủ này có thể không chơi hết các bản Call of Duty trước đó hay những sản phẩm của Treyarch nhưng họ đặc biệt thích phong cách và câu chuyện trong Modern Warfare. Thế nên, chắc chắn họ sẽ đặt mua sớm đĩa Modern Warfare 3 trong năm nay.

Modern Warfare 3 sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 11 năm nay trên các hệ máy PC, PS3 và Xbox 360.

Tổng hợp