Kỳ lạ game thủ chỉ đi thẳng trong game... 4 năm liền, lập kỉ lục Guinness

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2015 03:00 PM

Hành trình thú vị và gian nan của một game thủ Minecraft nhằm tìm đến biên giới cuối cùng trong trò chơi.

Trong bộ sách kỉ lục Guinness nổi tiếng không hề thiếu vắng những hạng mục kì lạ ngoài đời thực nói chung lẫn trong trò chơi điện tử nói riêng, và kỉ lục mới lập ra bởi Kurt J. Mac - một game thủ người Mỹ với tựa game Minecraft mới lập ra gần đây là một ví dụ điển hình. Bắt đầu từ tháng 3/2011, Kurt bắt đầu hành trình đi tìm địa điểm mang tên Far Lands trong Minecraft thông qua việc liên tục chỉ đi về một phía trên bản đồ.

Cụ thể, Far Lands là địa điểm nằm ở phần rìa bản đồ của Minecraft. Vì là một tựa game tự sinh ngẫu nhiên bằng thuật toán, thế giới của Minecraft cực kì rộng lớn và việc đặt chân tới Far Lands bằng cách đi bộ gần như là không thể bởi nó cách điểm trung tâm tới hơn 12 triệu khối vuông, tương đương 12,000 km. Để dễ hình dung, Kurt đã mất 3 năm để đi liên tục về một phía trên bản đồ nhưng mới chỉ vượt qua được chặng đường vỏn vẹn... 700 km.

Đến nay sau 4 năm kể từ khi xuất phát, Kurt tiết lộ trong một video hồi tháng 4 rằng anh đã cuốc bộ được 2,097 km, tức hơn 2 triệu khối vuông và tương đương 16,78% tổng chiều dài quãng đường để đi tới Far Lands. Dùng phép ước lượng, Kurt còn phải mất khoảng 20 năm nữa với tốc độ di chuyển như hiện tại, vì thế việc anh hoàn thành thử thách mà mình tự đề ra xem chừng rất khó trở thành hiện thực. Nhưng theo Kurt chia sẻ, anh cho rằng quá trình mình chinh phục chặng đường này có nhiều ý nghĩa hơn là kết quả.

Tất nhiên trên hành trình đi tới Far Lands, Kurt vẫn phải đối mặt với những vấn đề sinh tồn thường gặp khi chơi Minecraft. Tất cả đều được Kurt ghi lại qua các đoạn clip YouTube có độ dài khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, trong đó anh vừa điều khiển nhân vật vừa bình luận theo kiểu Let's Play. Và ở hiện tại, series video của Kurt đã kéo dài tới phần thứ 500. Dưới đây là một tấm hình GIF cho thấy quãng đường mà nhân vật của Kurt đã trải qua.

Far Lands thực chất chỉ là khái niệm tồn tại ở các phiên bản Minecraft beta 1.8 bởi sau đó nó đã bị gỡ bỏ. Far Lands có hình dạng những bức tường cao màu xám với hình dạng lồi lõm khá kì lạ. Khi người chơi đi đến tọa độ 12,550,821 thuộc bất kì trục X hay Y, Far Lands sẽ bắt đầu được Minecraft sinh ra giống như một rào cản ngăn chặn người chơi vượt quá giới hạn của bản đồ. Tất nhiên đa phần game thủ Minecraft đều mải mê với công việc sinh tồn, xây dựng nhà cửa thay vì tìm đến nơi cùng trời cuối đất giống như Kurt.

Một hành động thật lãng phí thời gian? Cũng không hẳn bởi mỗi video mà Kurt tung ra về hành trình tìm kiếm Far Lands của mình đều thu hút được hàng chục nghìn người xem, thế nên tiền quảng cáo vẫn chảy vào túi game thủ này trong khi anh chỉ việc ngồi một chỗ và giữ phím W. Kiếm tiền từ chính đam mê của mình là một ý tưởng thông minh đấy chứ?

>> GTA V phá vỡ 7 kỉ lục Guinness