"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/09/2013 0:00 AM

Lightning Returns: Final Fantasy XIII đang dần được Square Enix hé lộ những tình tiết khá ly kỳ về cốt truyện mới.

Là một trong những tựa game nhập vai đình đám nhất ở Nhật Bản trong giai đoạn cuối năm 2013 này, Lightning Returns: Final Fantasy XIII đang dần được Square Enix hé lộ những tình tiết khá ly kỳ về cốt truyện mới. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến số phận của 2 nhân vật Noel và Caius từ Final Fantasy XIII-2.

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 1

Ở những đoạn trailer đã được giới thiệu trước đây, chúng ta đã được chứng kiến cảnh tượng về trận đấu giữa Noel và Lightning. Đây có thể xem là một điều hết sức ngạc nhiên khi mà Noel vốn là nhân vật chính trong Final Fantasy XIII-2 và cũng chính là người đã được Lightning nhờ trở về quá khứ để cứu cô em gái Serah. Thế nhưng, mối quan hệ "bạn bè" giữa 2 nhân vật này lại đột ngột chuyển biến xấu khi Noel bất ngờ tấn công Lightning khi cô tỉnh dậy.

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 2
Noel hổ thẹn vì không cứu được Serah.

Giải thích cho vấn đề đang khiến nhiều fan hâm mộ thắc mắc này, Square Enix đã chỉ nói rằng sau cái chết của Serah ở cuối Final Fantasy XIII-2, Noel trở nên hổ thẹn, tự trách bản thân vì không thể cứu vãn cho sự hủy diệt của thế giới. Trên thực tế, theo như cốt truyện chính thì Noel đã chính tay giết chết Caius, qua đó đồng thời giết luôn nữ thần Etro cũng như giải phóng năng lượng Chaos, qua đó vô tình khiến Serah bị chết (dù Serah đã biết trước điều này) cũng như khiến cho thế giới đứng trên bờ hủy diệt. Điều đáng tiếc là thay vì xác định rõ mục tiêu, Noel lại rời bỏ khỏi xã hội, ẩn mình như một "Shadow Hunter".

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 3
Noel bất ngờ tấn công Lightning trong phần 3.

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 4

Trong trận đấu với Lightning khi Noel cho rằng việc tiêu diệt người bạn của mình sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề, Noel được miêu tả như một người đầy giận dữ, không thể đoán trước cũng như đang hoàn toàn mất phương hướng.

Về phía Caius, nguyên nhân của mọi rắc rối và cũng chính là "Boss cuối" trong Final Fantasy XIII-2, thì Square Enix cũng đã hé lộ một vài chi tiết khá thú vị cho sự trở lại của nhân vật này trong phần cuối này. Trong đó, nhiều khả năng nhân vật này sẽ được "hồi sinh" trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII, nhưng lần này Caius có vẻ như sẽ trở thành người hỗ trợ Lightning vén bức màn bí mật về thế giới hiện tại.

Cụ thể hơn, Yeul (The Farseer) và cũng là nguyên nhân khiến Caius có ý định phá hủy thế giới đã tìm đến Lightning và xin cô cứu Caius. Đây có vẻ là một tình tiết khá hợp lý vì Yeul và Caius vốn là một căp tình nhân, hơn thế nữa, Yeul luôn tồn tại bất tử bởi cứ mỗi khi một Yeul cũ chết đi do thay đổi tương lai (nguyên nhân khiến Serah chết), lại có một Yeul mới được sinh ra.

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 5
Yeul tới xin Lightning để cứu Caius.

"Boss khủng" hồi sinh trong Lightning Returns: Final Fantasy XIII 6

Nếu như ở các đoạn trailer trước, chúng ta đã được xác nhận đầy đủ về sự xuất hiện của các nhân vật cũ, bao gồm Snow, Fang, Vanille, Hope, Sazh thì việc Square Enix tiết lộ thêm câu chuyện về 3 nhân vật Noel, Caius và Yeul cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ, băn khoăn lớn nhất của các fan hâm mộ bây giờ chỉ là việc liệu Lightning có thể cứu sống được cô em gái Serah không mà thôi.

Phiên bản tiếng Anh của game sẽ được phát hành vào ngày 11/2/2014 trên 2 hệ máy Xbox 360 và PS3. Trong khi đó, phiên bản tiếng Nhật sẽ được phát hành ngay trong năm 2013 vào ngày 21/11.