Bỏ 60 triệu đồng chỉ để craft huy hiệu Steam

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/01/2014 0:00 AM

Người vui mừng nhất chắc chắn vẫn là Valve với hệ thống Steam.

 Từ "đống" sử dụng ở đây sẽ hoàn toàn chính xác theo nghĩa đen nếu như chúng ta quy đổi số tiền mà người dùng với nickname PalmDesert đã tiêu vào việc mua huy hiệu (Badge) trên Steam ra tiền Việt. Cụ thể trong vòng khoảng 1 tuần trong thời gian kì nghỉ lễ Giáng Sinh, anh này đã chi hơn 3.000 USD (~ 60 triệu VNĐ) để thu thập tất cả 100 thẻ trong bộ Snow Globe 2013, thu về 100.000 EXP cho tài khoản Steam.
 
Bỏ 60 triệu đồng chỉ để craft huy hiệu Steam 1
 
Để sở hữu loạt huy hiệu Snow Globe 2013, người dùng cần phải mua game trên cửa hàng trực tuyến này vào dịp giảm giá trong mùa nghỉ lễ vừa qua để nhận được các Trading Card. Có tất cả 10 huy hiệu trong series Snow Globe, mỗi series lại yêu cầu 10 thẻ để craft được và chưa kể chúng còn có thể... lên level.
 
Ngoài việc nhận được thẻ từ việc mua game chắc chắn PalmDesert đã phải giao dịch trên chợ để có thể thu thập đủ hết bởi Trading Card còn có nguy cơ bị trùng lặp khi drop ra từ hệ thống.
 
Bỏ 60 triệu đồng chỉ để craft huy hiệu Steam 2
 
Sự "điên rồ" của gamer này không chỉ dừng lại ở đó vì nếu truy cập vào profile PalmDesert, người xem sẽ dễ dàng bị choáng bởi thư viện trò chơi khổng lồ mà anh chàng này sở hữu: 2.086 tựa game cùng với 2.058 bản DLC. Tuy nhiên cũng theo thống kê của Steam, có tới 1462 trò chơi chưa hề được đụng đến, đồng nghĩa với việc chúng chỉ được mua với mục đích sưu tầm Trading Card.
 
Bỏ 60 triệu đồng chỉ để craft huy hiệu Steam 3
 
PalmDesert là một gamer 32 tuổi đến từ thành phố Tokyo, Nhật Bản - đất nước nơi việc sưu tầm các vật phẩm liên quan tới game đã không còn là điều gì lạ lẫm. Nhưng trong khi đa số các "đồng bào" của mình đầu tư thời gian và tiền bạc vào hình nộm nhân vật truyện tranh, Gundam, băng đĩa anime... thì PalmDesert lại quyết định tiến vào lĩnh vực khá mới mẻ là Steam Trading Card.
 
Nhiều người có thể cho rằng gamer Nhật Bản này gặp phải vấn đề về đầu óc, nhưng công bằng mà nói thì nỗ lực sưu tầm của anh ta cũng rất đáng nể đấy chứ. Không rõ liệu khi nảy ra ý tưởng về loại Trading Card này, Valve đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ có người nướng vào đó 3.000 USD hay chưa?